| Hotline: 0983.970.780

Truy tố quyền Bí thư xã tội đánh bạc

Thứ Năm 17/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Sau chầu nhậu, Thu và Truyền rủ thêm 5 người đánh bài ăn tiền, trong đó có ông Vương Đức Vượng (48 tuổi) vốn là quyền Bí thư Đảng ủy xã Chư Pơng (huyện Chư Sê).

Chiều ngày 16/4, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê (Gia Lai), Công an huyện này vừa chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 7 bị can trú ở xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) ra tòa án xét xử công khai vì tội đánh bạc.

Các bị can trong vụ án là Vương Đức Vượng, Nguyễn Đức Đèn, Trần Thị Lệ Thu, Đoàn Công Truyền, Nguyễn Đình Sâm, Đào Văn Hà, Đào Văn Bảy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20/2/2014, sau chầu nhậu tại nhà một người dân trên địa bàn xã Ia Tiêm, Thu và Truyền rủ 5 người còn lại đánh bài ăn tiền. Đến 22 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành đột nhập và bắt quả tang 7 người trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại hiện trường, tang vật được nhà chức trách tịch thu là hơn 7 triệu đồng tiền mặt.

Trong vụ án này, ông Vương Đức Vượng (48 tuổi) trước khi bị bắt vốn là quyền Bí thư Đảng ủy xã Chư Pơng (huyện Chư Sê).

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất