| Hotline: 0983.970.780

Truy tố thầy giáo giao cấu với học sinh

Thứ Tư 07/11/2012 , 10:00 (GMT+7)

Sau khi hướng dẫn bài cho cháu T., Quý đã thực hiện hành vi giao cấu với cô nữ sinh lớp 9 này ngay tại nhà mình.

Ngày 6/11, VKSND TX Đồng Xoài, Bình Phước cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Quý (SN 1979, thường trú xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài), nguyên giáo viên toán, Trường THPT chuyên Quang Trung (QL14, xã Tiến Thành) ra trước tòa về tội “Giao cấu với trẻ em”.


Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của VKSND, khoảng tháng 6/2010, Quý có nhận dạy thêm môn toán cho cháu N.T.T.T (sinh tháng 4/1997), con gái chị N.T.K.L, ngụ TX Đồng Xoài. Trong quá trình học thêm, giữa thày Quý và nữ sinh T. nảy sinh tình cảm.

Khoảng 17 giờ ngày 31/3/2012 (thời điểm này T. đang học lớp 9), cháu T. đến nhà Quý để hỏi bài tập. Sau khi hướng dẫn bài cho cháu T. xong, Quý đã thực hiện hành vi giao cấu với cô nữ sinh lớp 9 này ngay tại nhà mình.

Ngày 4/4, tình cờ thấy điện thoại của con, chị L. cầm lên xem và phát hiện nhiều tin nhắn từ số máy của Quý gửi cho T. với nội dung tình cảm yêu đương. Sau khi bị truy hỏi, T. thừa nhận có quan hệ tình dục với thầy giáo Quý. Ngay sau đó chị L. đã đưa con gái mình đến cơ quan CSĐT Công an TX Đồng Xoài để tố cáo hành vi đồi bại của Quý.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.