| Hotline: 0983.970.780

Truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán ĐVHD trái phép

Thứ Bảy 01/09/2012 , 09:36 (GMT+7)

Trong 2 ngày 29-30/8, Trung tâm con người và Thiên nhiên thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phối hợp Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Quốc tế, VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức hội thảo "Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán ĐVHD trái phép".

          Trong 2 ngày 29-30/8, Trung tâm con người và Thiên nhiên thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phối hợp Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) Quốc tế, VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức hội thảo "Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán ĐVHD trái phép".    

     Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Vườn quốc gia Nakhai (Lào), các nhà khoa học, đại diện cơ quan chức năng các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và hơn 40 cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương trong khu vực.

          Tại diễn đàn này, các đại biểu được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học về động vật học báo cáo tham luận, thông tin về tình hình quản lý, thực trạng vấn nạn buôn bán ĐVHD trái phép trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

          Việt Nam là nước có sự đa dang sinh học cao, tuy nhiên, những năm gần đây nạn săn bắt, buôn bán ĐVHD ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn đa dang sinh học dẫn đến nguy cơ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm bị tuyệt chủng.

          Tại Hà Tĩnh, những năm gần đây các loài động vật quý hiếm đang bị nhiều đối tượng săn bắt, buôn bán trái phép, ảnh hưởng không ít đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên. Đặc biệt, tại khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang, nơi dự trữ nhiều nguồn gen động vật quý hiếm cấp Quốc gia và Quốc tế với hơn 94 loài thú, 58 loài bò sát, 88 loài cá, 315 loài chim, 31 loài ếch nhái và 316 loài bướm thuộc 192 họ, 1.625 loài, trong đó có 2 loài thú quý là  Sao la và Mang lớn đang dối mặt với nguy cơ dễ bị tuyệt chủng.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều bày tỏ mối quan ngại trước vấn nạn buôn bán ĐVHD trái phép ngày càng gia tăng theo chiều hướng tinh vi, xảo quyệt, thậm chí liều lĩnh.

 Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống nạn buôn bán ĐVHD trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, ngoài việc phải kịp thời bổ sung, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến ĐVHD cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm… Cũng tại hội thảo này, nhiều đại biểu kiến nghị cần tăng cường việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ trái phép các loài ĐVHD; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh xử lý tội phạm buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép xuyên quốc gia. Khi bắt, thu giữ ĐVHD quý hiếm cần kịp thời tiêu hủy, nhằm ngăn ngừa các hành vi lợi dụng chính sách để tiếp tay cho tội phạm trong lĩnh vực này…

                                                          

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.