| Hotline: 0983.970.780

Truyền thông Thái Lan nhận thua, hẹn Việt Nam tại U23 châu Á

Thứ Năm 05/12/2019 , 18:22 (GMT+7)

Không thể vượt qua U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B SEA Games 30, U22 Thái Lan đã chính thức bị loại. 

Hòa 2-2 trước U22 Việt Nam là kết quả không đủ giúp U22 Thái Lan đi tiếp.

Truyền thông Thái Lan dành những lời khen ngợi cho bóng đá Việt Nam và khẳng định đội U22 quốc gia này không sánh được với U22 Việt Nam tại SEA Games 30. 

"U22 Thái Lan khởi đầu giải đấu không tốt và buộc phải bước vào trận đấu sinh tử với U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Akira Nishino có cơ hội lớn để giành chiến thắng khi có được hai bàn thắng sau khi bóng lăn 11 phút", tờ Thairath viết. 

"Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ được sự bản lĩnh. Trong bối cảnh bị dẫn trước sớm, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dẫn chiếm lĩnh thế trận. Hiệp 1, họ gỡ được 1 bàn và sang hiệp 2, sau quả penalty gây tranh cãi, tỷ số được quân bình 2-2. 

Akira Nishino đã tung ra những sự thay đổi nhưng không thể tạo được sự khác biệt. Hòa 2-2 trong thế buộc phải thắng cách biệt 2 bàn, 20 phút cuối trận là không đủ để U22 Thái Lan xoay chuyển cục diện", Thairath tiếp. 

U22 Thái Lan đã trở thành cựu vương SEA Games.

Tờ Siam Sports tỏ ra tiếc nuối vì U22 Thái Lan thua sau khi đã dẫn trước 2 bàn và còn phải chịu một quả 11m gây tranh cãi: 

"Đó là một tình huống trọng tài đã cắt còi. Tuy nhiên, lỗi của Chatchai dường như không rõ ràng. Thêm vào đó, quyết định để cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả phạt đền cũng gây tranh cãi. 

Dù sao, trận đấu cũng đã kết thúc. Có những sự tiếc nuối nhưng U22 Thái Lan đã không thể giành thắng lợi. Voi chiến phải về nhà và những giọt nước mắt đã rơi". 

Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc, HLV Akira Nishino cũng không muốn bình luận nhiều về tình huống thổi phạt penalty: 

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài, đó là quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, tôi nghĩ quả phạt đền đó không đúng", ông Nishino chia sẻ. 

Với kết quả hòa 2-2, U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng SEA Games 30 với vị trí nhất bảng (13 điểm) trong khi U22 Indonesia là đội xếp thứ hai với 12 điểm. U22 Thái Lan xếp thứ ba và cùng với U22 Brunei, U22 Lào phải rời giải. 

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia vào hồi 19h00 ngày 7/12 trong trận bán kết 1 tại SEA Games 30. 

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm