| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế: Hơn 18 tỷ trồng rừng phòng hộ

Thứ Hai 06/09/2010 , 09:28 (GMT+7)

UBND tỉnh TT - Huế vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá giai đoạn 2011-2015. Với tổng vốn đầu tư 18,687 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách và vốn Chương trình dự án JIPPRO do trung tâm xúc tiến và hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ.

Theo kế hoạch, tập trung phát triển trồng mới 1.150 ha rừng vùng cát ven biển và đầm phá, trong đó trồng tại vùng ven biển là 600 ha, vùng nội đồng là 100 ha, vùng ngập nước 50 ha và trồng phân tán 400 ha với các loại cây; phi lao, keo chịu hạn, keo lưỡi liềm và cây ngập nước.

Ngoài ra, quản lý bảo vệ 12.000 ha rừng vùng cát hiện có, bao gồm rú cát và diện tích rừng trồng vùng cát. Trong đó, tập trung quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ khu vực có tính chất xung yếu cần bảo vệ nghiêm ngặt và diện tích rú cát hiện còn để bảo vệ các nguồn nước ngọt dọc theo các đầm trằm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất