| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế: Sinh sản nhân tạo giống lươn đồng

Thứ Năm 03/05/2018 , 13:50 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên - Huế bước đầu thực hiện thành công mô hình sinh sản lươn đồng bằng phương pháp bán nhân tạo, góp phần giúp người dân trên địa bàn đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản và giảm áp lực khai thác nguồn giống lươn tự nhiên.

08-31-13_nh_1
Vớt trứng ở tổ lươn trong bể nuôi bố mẹ

Ông Hoàng Huế ở thị trấn Sịa (Quảng Điền) được chọn triển khai mô hình với quy mô diện tích 30m2. Sau 8 tháng nuôi, ông Huế đã thu được 44 tổ trứng với số lượng ước chừng 15.360 trứng, tỉ lệ nở 72,9%; tỉ lệ ương từ bột lên giống đạt 64,4%, số lươn giống thu được là 7.209 con giống.

Để phát triển mô hình trong thời gian tới, Trung tâm sẽ kết hợp giữa việc thực hiện sinh sản lươn đồng với chuyển lươn bột từ miền Nam ra ương dưỡng. Qua đó giảm giá thành sản xuất và tăng sản lượng lươn giống, đáp ứng nhu cầu cho người nuôi lươn tại địa phương. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống lươn đồng, sau đó tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao cho người dân.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Sôi động mùa cá cơm

Ngư dân bãi ngang tỉnh Quảng Bình trúng đậm mùa cá cơm, cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi chuyến ra khơi.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất