| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế đón gần 200 vị khách “xông đất” ngày đầu năm

Thứ Ba 01/01/2019 , 17:05 (GMT+7)

Sáng 1/1, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh TT- Huế - tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên "xông đất" tỉnh này bằng đường hàng không năm 2019.

Hơn 200 vị khách đã “xông đất” ngày đầu xuân tại tỉnh TT- Huế

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN1543 của Vietnam Airlines từ Hà Nội – Huế đã mang gần 200 hành khách trên đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vào lúc 9h45; lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh TT- Huế cùng các đơn vị du lịch đã trao hoa chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho các vị khách.

Trong số đó, có nhiều vị khách quốc tế như ông Alex Ebtedaei cùng vợ là bà Nicolas Triballeau đến từ Pháp và các ông bà Francesco Prato, Angela Molinaro đến từ Italia,...

Đây là hoạt động khởi động cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh TT- Huế và một số sự kiện tiêu biểu như: Festival Nghề truyền thống Huế 2019, Ngày hội chạy Marathon quốc tế Huế, Giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế, một số lễ hội gắn với du lịch và ẩm thức… mở đầu cho chuỗi các sự kiện quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người của Việt Nam nói chung và tỉnh TT- Huế nói riêng.

Có nhiều vị khách quốc tế đi cùng trong chuyến bay đầu xuân này
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh TT- Huế trao hoa chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho các vị khách

Theo Sở Du lịch tỉnh TT- Huế, trong năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến địa phương này đạt 4,250 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2017. TT - Huế phấn đấu trong năm 2019 sẽ đón khoảng 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, tăng 8% so với năm 2018.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.