| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: Lốc xoáy làm 52 nhà, 2 trường học hư hỏng nặng

Thứ Tư 23/09/2009 , 10:16 (GMT+7)

Các thôn thiệt hại nặng nhất gồm Vĩnh Tân, Đông Hải, Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn) và thôn Cương Gián (xã Quảng Công).

Người dân xã Quảng Ngạn đang khắc phục hậu quả cơn lốc

Ngày 22/9, ông Hoàng Minh Hải – Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) cho biết, tại 2 xã Quảng Ngạn, Quảng Công đã xảy ra một cơn lốc xoáy bất ngờ làm 52 ngôi nhà tốc mái, 2 trường học bị vỡ kính và cửa, nhiều trụ điện trung áp bị gãy đổ…

Các thôn thiệt hại nặng nhất gồm Vĩnh Tân, Đông Hải, Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn) và thôn Cương Gián (xã Quảng Công).

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm hàng trăm cây dương liễu trên 10 năm tuổi bị quật ngã, rất may không thiệt hại về người.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.