| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: 58 tháng tù cho các “quan xã” làm giả hồ sơ để nhận tiền đền bù

Thứ Ba 29/04/2008 , 20:20 (GMT+7)

Sáng 29/4, TAND huyện Hương Trà, tỉnh TT-Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Dương Đình Tý và đồng phạm về hành vi làm giả hồ sơ quyền sử dụng đất để được đền bù giải phóng mặt bằng.

Lực lượng công an áp giải các đối tượng về trại giamTAND huyện đã tuyên phạt 58 tháng tù cho 4 bị cáo, trong đó : Dương Đình Tý: 18 tháng tù giam, Hồ Văn Hồng 17 tháng tù giam, Hồ Như Anh 14 tháng tù giam, Lê Xưng 9 tháng tù (được hưởng án treo).

 Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Trà, tháng 8/2006, UBND tỉnh TT-Huế đồng ý cho Cty Xi măng Luks Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Hương Vân, Hương Trà mở rộng dây chuyền sản xuất. Dương Đình Tý (1958) đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ cấp đất để được nhận tiền đền bù. Tý đã đến nhà của Hồ Văn Hồng (1958), cán bộ văn phòng UBND xã, nhờ bày cách thức, thủ đoạn làm giả hồ sơ cấp đất. Thấy kế hoạch “béo bở” Hồng vội vàng lục những mẫu đơn xin cấp đất trước 1993 để qua mặt ban GPMB. Sau khi ghi diện tích đất cấp trong tờ đơn là 40.000-45.000 mét vuông, Hồng đem lên nhờ Lê Xưng (1959), nguyên PCT UBND xã Hương Vân xác nhận giao đất cho Tý. Nhưng do con dấu trước năm 1993 của Xưng đã thay đổi nên Xưng bày cho Tý đến gặp Hồ Như Anh (1959), nguyên chủ tịch UBND xã ký xác nhận chữ ký và chức vụ của Lê Xưng vào thời điểm đó. Hồ Như Anh ký xong, Tý đưa cho Hồ Văn Hồng đóng dấu. Để hoàn tất bộ hồ sơ giả, Hồng tiếp tục hướng dẫn cho Tý làm tiếp một lá đơn xin nhận khoán đất ghi ngày 13/08/1993. Sau khi hoàn tất “thủ tục” Tý đem hồ sơ nộp cho Phòng tài nguyên môi trường huyện Hương Trà, và UBND xã để hoàn tất thủ tục đền bù đất. Với diện tích hơn 20 ngàn mét vuông đất, Tý được BGP mặt bằng đền bù hơn 166 triệu đồng. Số tiền trên Tý trích một phần đền ơn cho các “cựu quan xã”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất