| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế có chủ tịch UBND tỉnh mới

Thứ Hai 04/06/2018 , 18:23 (GMT+7)

Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Phan Ngọc Thọ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế với tỉ lệ 100% số phiếu.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Phan Ngọc Thọ (đứng giữa)

Ngày 4/6, tại hội trường UBND tỉnh TT- Huế đã diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế với số phiếu 52/52 đại biểu, đạt tỉ lệ 100%.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Khắc Đính, được Ban Bí thư điều động phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế đối với ông Nguyễn Văn Cao (xin nghỉ hưu trước thời hạn 5 tháng).

Ông Phan Ngọc Thọ, sinh ngày 18/6/1963, quê quán: xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí; trình độ chính trị: cử nhân; trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp;

Trước khi là Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thọ đã từng kinh qua chức vụ như Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh TT- Huế.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.