| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế điều tra 4 vụ cháy rừng liên tiếp trong 1 ngày

Thứ Bảy 29/06/2019 , 15:09 (GMT+7)

Ngày 29/6, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TT - Huế cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng và người dân kiểm kê, điều tra 4 vụ cháy rừng thiêu rụi diện tích lớn rừng ở địa phương.

 

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường để dập lửa

Trước đó, chiều ngày 28/6, ở TT- Huế xảy  4 địa điểm cháy rừng cụ thể: ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà), phường Thủy Phương, Thủy Châu và xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), thiêu rụi nhiều diện tích rừng...

Tỉnh TT- Huế đã huy động chục xe chữa cháy, 700 cán bộ chiến sĩ cùng với người dân sở tại tham gia dập lửa. Các lực lượng cứu hộ đã kịp sơ tán 32 hộ dân (trong đó có 20 hộ ở phường Hương Hồ) đến nơi an toàn và khống chế được ngọn lửa uy hiếp đường dây lưới điện quốc gia ở thị xã Hương Thủy.

Để ứng phó với tình hình, chiều cùng ngày 28/6, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh TT- Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Phan Ngọc Thọ đã  phân công nhau về các địa bàn kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 29/6 tất cả các đám cháy đều đã được dập tắt.

Bốn vụ cháy xảy ra trong một buổi chiều tại TT- Huế khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

Theo thống kê ban đầu, 4 điểm cháy đã thiêu rụi hơn 100 ha rừng thông, rừng trồng keo tràm. Riêng tại thị xã Hương Thủy theo thống kê có hơn 80ha rừng bị cháy, đám cháy tại thị xã Hương Trà, có hơn 30ha rừng thông bị thiêu rụi. Mặc dù lửa cơ bản đã được dập tắt nhưng khả năng bùng lửa trở lại ở các đám cháy vẫn còn rất cao, ông Bách cho biết thêm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất