| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: Một cán bộ kiểm lâm bị bỏng nặng trong khi dập lửa cứu rừng

Thứ Hai 01/07/2019 , 19:54 (GMT+7)

Trong lúc nỗ lực dập ngọn lửa để khống chế đám cháy lan rộng, một cán bộ kiểm lâm ở TT - Huế bị bỏng nặng và phải nhập viện điều trị.

19-16-36_nh
Ông Hà Văn Thạch đang phải điều trị tại bệnh viện vì bị bỏng nặng.

Ngày 1/7, ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Trà (TT- Huế) cho biết, một cán bộ của đơn vị này đang phải điều trị tại BV TƯ Huế vì bị bỏng nặng trong lúc chữa cháy rừng.

Trước đó, vào lúc 13h 45 phút ngày 28/6, nhận được tin báo có cháy rừng xảy ra tại phường Hương Hồ, TX. Hương Trà, ông Hà Văn Thạch (52 tuổi cán bộ Hạt Kiểm lâm TX. Hương Trà) cùng đồng đội đến hiện trường để tham gia chữa cháy.

Trong quá trình chữa cháy cứu rừng thông của HTX NN Hương Hồ 1, ông Thạch đã bị lửa bao vây, gây bỏng toàn mặt cùng hai bàn tay và sau đó được đồng nghiệp đưa đến Khoa Bỏng - BV TƯ Huế để điều trị.

Theo ông Phước cho biết, ông Thạch đã có thâm niên hơn 30 công tác tại Hạt Kiểm lâm TX. Hương Trà, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ rừng ở địa phương.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện Hạt Kiểm lâm TX. Hương Trà, Sở NN&PTNN tỉnh TT- Huế đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.