| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: Mưa cực to 500-600mm, lo ngại tái hiện cơn lũ lịch sử năm 1999

Chủ Nhật 05/11/2017 , 15:48 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông vượt mức báo động 3. Nhiều nơi ở TT- Huế bị chìm sâu trong biển nước.

Nhiều tuyến đường ở TP. Huế bị ngập sâu

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT - Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 12 kết hợp không khí lạnh nên 2 ngày vừa qua tại TT - Huế đã có mưa rất to trên diện rộng; lượng mưa đo được từ 19h ngày 3/11 đến 4h ngày 5/11 ở vùng núi phổ biến từ 500-600mm. Theo dự báo sáng và trưa nay, ở TT- Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng,

Lũ trên các sông như: sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh, khả năng lên mức báo động 3, các sông suối nhỏ lên trên mức báo động 3.

Đến sáng ngày 5/11 mực nước dâng ở các thủy điện: Thủy điện Hương Điền mực nước dâng hồ đạt 54,88m; lưu lượng nước về hồ 5.128m3/s; lưu lượng xả về hạ du 500m3/s. Thủy điện Bình Điền mực nước dâng hồ đạt 84,15m; lưu lượng nước về hồ 5.100m3/s; lưu lượng xả về hạ du 4.000m3/s; Thủy điện A Lưới mực nước dâng hồ đạt 552,5m; lưu lượng nước về hồ 1.553m3/s; lưu lượng xả về hạ du 1.557m3/s..

Tại các hồ chứa nước: Hồ Tả Trạch đạt 41,1m; lưu lượng nước về hồ 3.430m3/s; lưu lượng xả về hạ du 540m3/s.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của triều cường thoát nước rất chậm, làm cho nước ở các con sông lên nhanh. Sông Hương tại Kim Long đang ở mức 2,62m; trên báo động 2 là 0,62m; sông Bồ tại Phú Ốc là 1,93m, xấp xỉ báo động 2.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh TT- Huế thì mưa lớn trên diện rộng còn tiếp tục kéo dài trong 2 ngày ngày tới.

Việc nước lũ lên nhanh đã khiến cho nơi ở TT- Huế chìm ngậm trong biển nước như: TP Huế, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc,…người dân phải sử dụng thuyền bè để di chuyển. Cùng với đó, giao thông qua lại trên tuyến quốc lộ 1A đi qua tỉnh TT- Huế bị nước lũ chia cắt.

Một số hình ảnh về sự chìm ngập do nước lũ ở tỉnh TT- Huế:

Nước lũ dâng nhanh lên khiến nhà dân bị chìm ngập
Phương tiện qua lại của người dân chủ yếu là ghe thuyền
Nhiều vùng huyện cũng bị ngập úng nặng nề
Quốc lộ 1A bị ngập sâu, khiến giao thông ách tắc
Lực lượng chức năng phải tiến hành tháo gỡ lan can đường để thoát nước

 

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.