| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: Nhiều ha rừng thông hơn 30 năm tuổi cạnh di tích bị cháy rụi

Thứ Ba 09/07/2019 , 09:18 (GMT+7)

Ngọn lửa bốc cháy trong đêm, khoảng 3ha rừng thông 30 năm tuổi gần lăng vua Khải Định (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) bị thiêu rụi.

Rừng thông hàng chục năm tuổi bốc cháy dữ dội cạnh lăng vua Khải Định.

Vào khoảng 18h50 ngày 8/7, tại khu vực rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong (Thủy Bằng, Hương Thủy), nằm gần di tích lăng vua Khải Định, đã xảy ra hỏa hoạn; khiến nhiều ha rừng thông trên 30 năm tuổi bị thiêu rụi.

Anh Trần Văn Thệ (xã Thủy Bằng) trú gần đó cho hay, khi gia đình anh đang ngồi ăn cơm tối thì bất ngờ nghe hô hoán cháy rừng. Gia đình anh cùng người dân xung quanh đã sử dụng các vật dụng tại chỗ để dập lửa.

Nhận tin báo, Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong đã huy động hơn 30 cán bộ, nhân viên cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Các phương tiện chuyên dụng của cơ quan PCCC tỉnh TT-Huế sau đó cũng được huy động đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Đến khoảng 20h cùng ngày (8/7), ngọn lửa đã được khống chế. Thống kê ban đầu, có khoảng 3ha rừng thông nhựa cạnh lăng vua Khải Định đã bị thiêu rụi.

Nhiều ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất