| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: Sơ tán hơn 26 ngàn dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Thứ Năm 14/09/2017 , 20:40 (GMT+7)

Chiều 14/9, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, địa phương này đã tiến hành cho sơ tán khoảng 26.977 nhân khẩu/106.104 hộ dân tại các vùng nguy hiểm. Hơn 500ha lúa HT chưa được thu hoạch.

Từ chiều 14/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm mạnh lên cấp 8-9. Sáng 15/9, gió tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội; sóng biển cao 4-5m.

Đến chiều nay (14/9) toàn bộ tàu thuyền ở TT-Huế đã vào bờ tránh bão an toàn

Ngoài việc triển khai các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão số 10, tỉnh TT-Huế cũng đã tiến hành cho sơ tán khoảng 26.977 nhân khẩu/106.104 hộ dân tại các vùng nguy hiểm như: ven biển, cửa sông và đầm phá,… Cùng với đó, việc dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt với: hơn 100 tấn gạo, 100 tấn mì tôm và hơn 200.000 lít xăng, các loại cũng được tiến hành đảm bảo. Đồng thời, tiến hành kêu gọi 100% tàu thuyền hoạt động trên biển của địa phương đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh TT - Huế đã ra lệnh đóng cửa biển, không cho tàu thuyền ra khơi từ trưa 14/9.

Tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh TT-Huế còn khoảng 583ha/25.579ha lúa HT chưa thu hoạch. Về hoa màu chua thu hoach: Lạc  con  122/300ha, sắn con 957/6.526ha, dậu con 395/500ha,… Về thủy, sản, nhìn chung diện tích nuôi thấp triều cơ bản hoàn thành, hiện toàn địa phương còn có 5.103 lồng nuôi nước lợ và 4.887 lồng nuôi nước ngọt; khi có bão sẽ di dời đến nơi an toàn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.