| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

Thứ Bảy 14/09/2019 , 08:48 (GMT+7)

Cá thể rùa quý này được một ngư dân trú tại thôn xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) phát hiện bị mắc vào lưới đánh cá.

Đồn Biên phòng Vinh Hiền - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với người dân địa phương thả về môi trường tự nhiên một cá thể rùa biển nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể rùa quý về với biển

Vào lúc 6 giờ sáng 13/9, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh hiền, huyện Phú Lộc, ngư dân Ngô Mau (55 tuổi), trú tại thôn Mai Gia Phường, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đã phát hiện một cá thể rùa mắc vào lưới.

Ngay sau đó, ông Mau đã mang cá thể rùa đến bàn giao cho trạm kiểm soát Biên phòng Tư Hiền thuộc Đồn Biên phòng Vinh Hiền.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa biển họ Vích (tên khoa học là Cheloniidae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Cá thể rùa có màu sọc đen, nặng khoảng 17kg, còn khỏe mạnh.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thả cá thể rùa nói trên về với môi trường tự nhiên tại vùng biển xã Vinh Hiền.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.