| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: Thả rùa biển về tự nhiên

Thứ Ba 27/05/2014 , 08:01 (GMT+7)

Chi cục Khai thác & BVNLTS TT-Huế vừa thả về môi trường tự nhiên một cá thể vích (rùa biển) sau nhiều năm nuôi nhốt.

Cá thể này được anh Ngô Quang Thân, chủ nhà hàng Bé Thân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) mua lại từ một ngư dân cách đây gần 5 năm và được nuối nhốt đơn giản như vật nuôi để làm cảnh.

Sau khi được một du khách phát hiện và cho biết đây là động vật quý hiếm, ông Thân đã chủ động báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đưa rùa biển về tự nhiên.

Cá thể rùa biển được ông Thân nuôi giữ thuộc loài vích, bộ rùa biển, có tên khoa học là Chelonia Mydas, dài 87 cm, rộng mai 57 cm, nặng 33 kg, mai hình oval, sức khỏe rất tốt. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách Đỏ VN, có nguy cơ tuyệt chủng lớn và cấm đánh bắt dưới mọi hình thức.

17-33-24_2_1

Đây là cá thể rùa thứ 5 được phát hiện tại các khu vực bờ biển TT-Huế kể từ tháng 3/2014 đến nay.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.