| Hotline: 0983.970.780

TTC chung tay xây dựng nền giáo dục tiên tiến

Thứ Hai 27/11/2017 , 17:53 (GMT+7)

Ngày 27/11, tại trường THPT Quản Trọng Hoàng (ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã diễn ra lễ trao học bổng khuyến học “TTC - Nâng bước thành công 2017”.

Suốt 32 năm qua, TTC luôn đồng hành với ngành giáo dục nước nhà

 Đây là chương trình thường niên được Tập đoàn TTC tổ chức, hướng tới trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp trồng người và an sinh xã hội.

Ngày 27/11, tại trường THPT Quản Trọng Hoàng (ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã diễn ra lễ trao học bổng khuyến học “TTC - Nâng bước thành công 2017”. Đây là chương trình thường niên được Tập đoàn TTC tổ chức, hướng tới trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp trồng người và an sinh xã hội. Với phương châm “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”, Tập đoàn TTC cũng như các Công ty thành viên/liên kết luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Theo đó, năm nay, TTC tiếp tục trao tặng 10 suất học bổng khuyến học, khuyến tài với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các học sinh Phổ thông bước vào Đại học, 30 suất học bổng gồm xe đạp và tiền mặt để tiếp bước các em học sinh tới trường và 500 phần quà cùng tiền mặt trị giá gần 400 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học An Thạnh 1; Tiểu học An Thạnh; Tiểu học An Thới; Tiểu học Thành Thới B; THCS Tạ Thị Kiều; THCS An Thới; THCS Thành Thới B; THPT Quản Trọng Hoàng. Ngoài ra, Tập đoàn TTC còn quan tâm đến việc trau dồi nguồn tư liệu tri thức cho các em học sinh thông qua các tủ sách đặt tại thư viện của 8 trường nêu trên. Những tủ sách này sẽ mang đến cho các em thêm nguồn thông tin truy cứu bổ ích, giúp mở mang trí tuệ và tâm hồn.

Có thể nói, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội của những đơn vị uy tín, ý thức sâu sắc về sứ mệnh “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người” nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước. Bên cạnh các hoạt động góp phần kiện toàn chất lượng giáo dục toàn hệ thống từ Mầm non tới Phổ Thông, Cao đẳng – Đại học, Tập đoàn TTC vẫn tiếp tục các chương trình thiện nguyện gắn liền với hoạt động giáo dục, tiêu biểu như đồng hành, hỗ trợ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, vun đắp niềm tin và tiếp thêm động lực để các em vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập cũng như cuộc sống, vốn đã được tổ chức bền bỉ suốt 32 năm qua.

Vào tháng 9 vừa qua, sau khi đánh giá 16 chỉ số về chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy, môi trường kinh tế - xã hội của 35 nước, Tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 28 với 42 điểm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển giáo dục, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mở, tạo điều kiện xã hội hóa giáo dục nhằm kêu gọi các đơn vị uy tín cùng theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền giáo dục tiên tiến, đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.