| Hotline: 0983.970.780

TTKN Hà Nội tặng quà cho đồng bào nghèo

Thứ Hai 20/12/2010 , 10:50 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với TTKN Hà Giang vừa tổ chức thăm và tặng quà đồng bào vùng khó khăn tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang...

Trung tâm Khuyến nông (TTKN) Hà Nội phối hợp với TTKN Hà Giang vừa tổ chức thăm và tặng quà đồng bào vùng khó khăn tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Số quà tặng gồm mỳ tôm và quần áo, chăn màn được quyên góp của cán bộ, viên chức khối văn phòng và 22 Trạm Khuyến nông các quận, huyện của TP Hà Nội.

Qua chặng đường hơn 400km, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Thị Thanh Minh, Chủ tịch CVông đoàn, Phó Giám đốc TTKN Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến trụ sở xã Nậm Ban để trao số quà tặng cho đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Mèo Vạc, UBND xã Nậm Ban. Sau khi tiếp nhận số quà tặng, đoàn đã được lãnh đạo xã Nậm Ban đưa đến thăm và tặng quà cho một số hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Xã Nậm Ban là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc, cách thị trấn Mèo Vạc 37 km; toàn xã có hơn 500 hộ, trên 3.000 nhân khẩu với 6 dân tộc: Giáy, Cao Lan, Mông, Tày, Mường và Kinh cùng chung sống. Mặc dù những năm qua xã Nậm Ban đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình, dự án giúp bà bớt đi những khó khăn trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất, nhưng do điều kiện là xã vùng cao, đường giao thông đi lại khó khăn, đường dây thông tin liên lạc chưa có và chưa được phủ sóng di động, 50% số dân chưa có điện sử dụng, sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu với một vụ lúa, năng suất thấp…

 Vì vậy đời sống cũng như sản xuất của bà con các dân tộc xã Nậm Ban còn gặp rất nhiều khó khăn. Những khó khăn đó rất cần được Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như các địa phương khác giúp đỡ, chia sẻ. Nhân dân các dân tộc xã Nậm Ban rất mong nhận được các công cụ sản xuất và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống…

Mặc dù giá trị số quà tặng bà con các dân tộc xã Nậm Ban không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn của cán bộ, viên chức TTKN Hà Nội nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung đối với đồng bào vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện đạo lý “Lá lành đùm lá rách”.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm