| Hotline: 0983.970.780

Từ 26/4: Thanh tra toàn bộ văn phòng công chứng ở Hà Nội

Thứ Tư 21/04/2010 , 14:57 (GMT+7)

Từ ngày 26/4 tới, Bộ Tư pháp sẽ lần đầu tiên tiến hành thanh tra 100% đơn vị công chứng ở Hà Nội.

Ảnh minh họa
Theo tin từ Sở Tư pháp Hà Nội, từ ngày 26/4 tới, Bộ Tư pháp sẽ lần đầu tiên tiến hành thanh tra 100% đơn vị công chứng ở Hà Nội sau hai năm chính thức ra đời theo Luật công chứng.

Theo đó, đợt thanh tra này sẽ được tiến hành tại chín phòng công chứng và 42 văn phòng công chứng ở Hà Nội.

Đoàn thanh tra sẽ yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng báo cáo tổng số các hợp đồng, giao dịch được công chứng từ ngày 1/7/2007 đến nay; tổng số tiền thu được từ phí công chứng; thù lao và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính cùng những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện Luật công chứng...

Đoàn thanh tra cũng yêu cầu tất cả 51 đơn vị công chứng ở Hà Nội chuẩn bị đầy đủ danh sách công chứng viên, báo cáo tài chính, chi phí công chứng và thù lao công chứng, và hồ sơ công chứng các loại hợp đồng, giao dịch... trong quá trình làm việc.

Trước đó, ngày 16/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Tư pháp rà soát tình hình hoạt động và công tác quản lý đối với các văn phòng công chứng trên địa bàn và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30/4.

Theo kế hoạch thanh tra các phòng công chứng và văn phòng công chứng ở Hà Nội được Bộ Tư pháp dự định triển khai từ 1/5. Nhưng, sau cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Mạnh Hải (Trưởng văn phòng công chứng Việt Tín, Hà Nội), kế hoạch này đã được bộ triển khai thực hiện sớm hơn 5 ngày.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.