| Hotline: 0983.970.780

Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Thứ Ba 25/01/2011 , 15:06 (GMT+7)

Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử.

Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6.

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên đã trình bày việc thành lập, kế hoạch hoạt động của Hội đồng bầu cử. Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra suôn sẻ, tùy tình hình địa phương, có thể quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu linh hoạt nhưng không được trước 5h sáng và kết thúc quá 20h ngày 22/5.

Bộ Chính trị sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong 2 ngày 10-11/2. Ở địa phương, dự kiến sau 2 ngày thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, phải chủ trì hội nghị triển khai công tác này ở địa bàn.

Cử tri xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 12

Các hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban tổ chức trung ương, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ về hiệp thương, khâu tổ chức công tác bầu cử; cơ cấu, số lượng và thành phần đại biểu; lựa chọn giới thiệu người ứng cử; kê khai tài sản người ứng cử đang ở giai đoạn nước rút và sẽ đồng loạt hoàn thành trước ngày 30/1.

Hội đồng bầu cử trung ương cũng đã thống nhất thành lập Tiểu ban giúp việc, trong đó Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội do Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng tiểu ban.

Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và lập danh sách chính thức những người ứng cử sẽ diễn ra vào ngày 21/2, 90 ngày trước ngày bầu cử theo luật định.

Từ ngày 28/2 đến 24h ngày 18/3 nhận, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và tổng kết bầu cử được ấn định vào ngày 1/6.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương cần phối hợp nhuần nhuyễn những công việc liên quan tới bầu cử. Mọi khâu chuẩn bị dù nhỏ nhất cũng phải bảo đảm dân chủ và kịp thời, cần chú ý kỹ khâu nhân sự nhằm bảo đảm chọn người đúng luật, bảo đảm tính công bằng cho các ứng cử viên trong giới thiệu bầu cử.

(Theo Hà Nội mới)

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất