| Hotline: 0983.970.780

Tù chung thân cho kẻ giết người chôn xác dưới nền nhà

Thứ Tư 31/10/2018 , 17:39 (GMT+7)

Ngày 31/10, TAND tỉnh Quảng Bình đã  mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1986, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa-Quảng Bình) với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Bị cáo trước phiên tòa

 HĐXX đã tuyên phạt  Hùng án chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng mức hình phạt chung thân.

Như NNVN đã thông tin, ngày 9/11/2017, khi cải tạo quán ca phê tại số 48 đường Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới- Quảng Bình), công nhân đã phát hiện  một thi thể nam giới đã phân hủy dưới nền nhà. Cơ quan công an đã xác nhận danh tính nạn nhân là Bùi Tiến Dũng, (trú ở phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) là người bị mất tích trong khoảng thời gian 7 năm trước.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết, tháng 6/2017, Nguyễn Mạnh Hùng đến quán cà phê Sinh Viên, tại số 48 đường Trường Chinh để ghi cá độ bóng đá cho anh Bùi Tiến Dũng để hưởng hoa hồng. Sau gần 3 tháng,  Hùng được nhận só tiền  7 triệu đồng nhưng anh Dũng không chịu trả. Nhiều lần Hùng đòi không được nên nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 21h ngày 19/9/2017, Hùng tiếp tục đòi tiền nhưng cũng không được và còn bị Dũng đánh. Nhân khi Dũng vào nhà vệ sinh gội đầu, Hùng lấy một song dát giường bằng gỗ đánh vào đầu làm Dũng tử vong. Hùng dùng cuốc đào đất nền nhà để chôn xác  Dũng xuống rồi mua  xi măng trộn vữa láng trên nền nhà để phi tang. Hùng còn dùng máy điện thoại của  Dũng nhắn tin cho vợ và bố mẹ anh Dũng, báo đang làm ăn ở xa không về được. Sau đó, Hùng bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giam sau khi vụ án được khởi tố.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.