| Hotline: 0983.970.780

Từ cuối tuần, miền Bắc sẽ lại hứng chịu mưa rét

Thứ Năm 10/02/2011 , 08:33 (GMT+7)

Ngày 11/2 và tiếp đó ngày 13/2, các tỉnh miền Bắc sẽ phải chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh, nền nhiệt độ sẽ giảm 5-10 độ C.

Ngày 11/2 và tiếp đó ngày 13/2, các tỉnh miền Bắc sẽ phải chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh, nền nhiệt độ giảm 5-10 độ C, nhiều vùng có mưa nhỏ và rét đậm; riêng khu vực miền Trung giảm từ 3-4 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Gần sáng và ngày 11/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 11/2 trời trở rét.

Từ sáng 11/2, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; giật trên cấp 6, biển động; khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sau đó khoảng ngày 13, ngày 14/2, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, có nơi rét đậm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất