| Hotline: 0983.970.780

Tu hài lại chết hàng loạt

Thứ Sáu 19/10/2012 , 10:17 (GMT+7)

Chúng tôi về phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hoà), một địa phương từng có phong trào nuôi tu hài rất mạnh, thế nhưng hiện chỉ còn gần 20 hộ cầm cự nuôi.

Chúng tôi về phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hoà), một địa phương từng có phong trào nuôi tu hài rất mạnh, thế nhưng hiện chỉ còn gần 20 hộ cầm cự nuôi.

Vừa mới xuống đến nơi chúng tôi tò mò hỏi thăm về tình hình nuôi tu hài vụ vừa qua, thì ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân phường lắc đầu ngao ngán và đưa đi khảo sát vùng nuôi rộng hàng chục héc ta ở khu vực cầu Long Biên.

Theo ông Thắng, nhiều vụ vừa qua người nuôi tu hài liên tục bị thất bại. Năm nay cả phường chỉ còn 16 hộ nuôi, trong đó người nuôi nhiều nhất khoảng 20.000 rổ, ít nhất cũng khoảng 1.000 rổ. Tu hài đều có triệu chứng chung là teo vòi, bỏ ăn rồi chết hàng loạt, thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng.

Để minh chứng điều này, ông Thắng đưa tôi sang bè nuôi tu hài của gia đình mình. Ông nhảy xuống đầm nhấc lên 3 rổ tu hài ở các vị trí khác nhau để kiểm tra. Kết quả, có rổ chỉ còn vài con, có rổ thì không còn con nào. Mặc dù vụ này ông mới đầu tư thử nuôi khoảng 3.000 rổ, giá đầu tư gần 70.000 đ/rổ, thiệt hại gần 200 triệu đồng.


Ông Thắng cho xem rổ nuôi tu hài chỉ còn vài con

Cách hộ nuôi nhà ông Thắng không xa, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Phương ở phường Cam Phúc Nam ra khu vực này nuôi tu hài khoảng 2 năm nay nhưng đều nếm "trái đắng". Chị Phương buồn bã cho biết, vụ năm ngoái chị thả khoảng 800 rổ tu hài giống, nuôi được gần 6 tháng thì tu hài có triệu chứng teo vòi rồi chết dần chết mòn. Thấy vậy chị thu hoạch non gần 2 tạ, bán với giá rất thấp, chỉ 90.000 đ/kg, trừ chi phí lỗ vài triệu đồng.

Ông Huỳnh Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa cho biết: Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính tu hài chết hàng loạt. Để giảm thiệt hại bà con nên thu hoạch sớm diện tích còn lại khi tu hài thương phẩm đã đạt kích cỡ và không nên tiếp tục thả giống vì môi trường chưa ổn định.

Còn năm nay gia đình chị tiếp tục thả gần 1.000 rổ, giá đầu tư 70 ngàn đồng/rổ (tăng 10.000 đồng so với năm ngoái), nếu nuôi thuận buồm xuôi gió, thì tháng 10 này chừng diện tích ấy cho thu hơn 1 tấn tu hài thương phẩm. Thế nhưng, gần 2 tháng nuôi chưa kịp xuất bán, thì cũng tái diễn lại "tuồng" trên, tu hài vẫn triệu chứng teo vòi, thối thịt... gây thiệt hại hơn 60%. Thương lái thấy tu hài chết nên ép giá, vì thế chị chưa muốn bán.

Không chỉ gia đình ông Thắng, chị Phương nuôi tu hài bị thiệt hại mà các hộ anh Phạm Văn Sơn, Lê Hữu Ngạn, Nguyễn Thanh Tâm… vụ nuôi vừa qua cũng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thê thảm nhất là hộ anh Nguyễn Xuân Tuyền, thả 3 đợt ương giống cấp 2 ở khu vực này nhưng đều bị thiệt hại 100%. Đợt 1 anh thả vào đầu tháng 2 khoảng 1,2 triệu con giống, giá đầu tư 900.000 đ/vạn; còn đợt 2 anh thả đầu tháng 4 thả 100.000 vạn nhưng tất cả chỉ nuôi được hơn 1 tháng là thì lăn đùng ra chết.

“Mặc dù bị thiệt hại 2 đợt liên tiếp, thế nhưng đầu tháng 6 vừa qua tôi lại tiếp tục thả ương 80.000 vạn con giống, với giá cao (1,2 triệu đ/vạn), nhưng nuôi chưa quá 20 ngày thì cũng "đội nón ra đi". Tổng cộng 3 đợt thả ương tôi mất đứt khoảng 400 triệu đồng", anh Tuyền nói.

Nhận định lý do tu hài chết, các hộ nuôi khẳng định, nguyên nhân do nguồn nước bị ô nhiễm, con giống không đảm bảo chất lượng, mật độ thả quá dày.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm