| Hotline: 0983.970.780

Tự hoả thiêu sau khi cãi nhau với vợ?

Thứ Năm 04/09/2008 , 18:50 (GMT+7)

Sau khi cãi vã với vợ, anh Long đã đuổi vợ ra ngoài rồi khóa cửa lại. Khoảng 30 phút sau, trong phòng phát ra một tiếng nổ, sau đó căn phòng bốc cháy dữ dội.

Sau khi cãi vã với vợ, anh Long đã đuổi vợ ra ngoài rồi khóa cửa lại. Khoảng 30 phút sau, trong phòng phát ra một tiếng nổ, sau đó căn phòng bốc cháy dữ dội.

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), có khả năng nạn nhân chết cháy trong vụ hoả hoạn tại gia là do tự thiêu.

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 5h30 phút ngày 4/9 tại khu nhà trọ số 260D/2, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa (Đồng Nai). Nạn nhân bị chết cháy là anh Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1967, trú tại khu phố 2, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa).

Người dân chứng kiến vụ việc cho hay: Khoảng 5 giờ cùng ngày, sau khi cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Xuân, anh Long đã đuổi chị Xuân ra ngoài rồi khóa cửa lại. Khoảng 30 phút sau, trong phòng phát ra một tiếng nổ, sau đó căn phòng bốc cháy dữ dội.

Người dân cấp báo lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Sau khi đội chữa cháy tiếp cận hiện trường, không chế được ngọn lửa thì phát hiện anh Long đã bị chết, nhiều nơi trên cơ thể bị cháy đen. Rất may, lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập lửa nên đám cháy không lan sang các nhà bên cạnh.

Chị Xuân cho biết: Thời gian gần đây anh Long có triệu chứng bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Long luôn miệng lảm nhảm có người thuê giang hồ đuổi đánh. Đến sáng 4/9 thì xảy ra sự vụ trên.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất