| Hotline: 0983.970.780

Tư lệnh Hải quân Mỹ: Trung Quốc nên tuân thủ nguyên tắc trên biển

Thứ Sáu 02/11/2018 , 19:34 (GMT+7)

Tư lệnh Hải quân Mỹ cho rằng Trung Quốc nên tuân thủ nguyên tắc ứng xử để tránh những vụ va chạm bất ngờ trên biển sau khi tàu chiến Trung Quốc bị cáo buộc áp sát "thiếu chuyên nghiệp" một tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông hồi tháng 9.

Đô đốc John Richardson (Ảnh: Sputnik)

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson đã đưa ra bình luận trên vào ngày 1/11 tại Australia trong khuôn khổ chuyến thăm tới 4 quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trước đó một ngày, Đô đốc Richardson đã dừng chân tại Philippines, nơi ông tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông.

“Chúng tôi đã hoạt động trên cùng vùng biển với Hải quân Trung Quốc tại Biển Đông, và chuyện chạm trán xảy ra thường xuyên. Phần lớn các vụ việc đều tuân thủ Bộ Quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển. Mặc dù hiếm khi xảy ra song vẫn có lúc (các nước) đi chệch hướng khỏi bộ quy tắc này. Ví dụ cách ứng xử của tàu Trung Quốc với tàu USS Decatur của Mỹ”, Đô đốc Richardson nói trong cuộc trao đổi với báo chí qua điện thoại từ Canberra.

Hồi tháng 9, tàu khu trục USS Decatur của Hải quân Mỹ buộc phải chuyển hướng để tránh va chạm sau khi Trung Quốc điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang áp sát tàu Mỹ. Hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc chỉ cách nhau khoảng 41m và Washington gọi đây là hành động “thiếu an toàn và không chuyên nghiệp” của Bắc Kinh. Khi đó tàu USS Decatur đang thực hiện tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Chúng tôi ủng hộ việc (Trung Quốc) quay trở lại và tuân thủ Bộ Quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển, nhằm hạn chế xuống mức thấp nhất nguy cơ tính toán sai lầm mà có thể dẫn tới một sự vụ hoặc leo thang căng thẳng”, ông Richardson cho biết.

Trước đó, trong cuộc họp báo với các quan chức quân đội Philippines tại Manila hôm 29/10, Đô đốc John Richardson khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra trên Biển Đông và xem đây là một phần quan trọng trong thông lệ toàn cầu. Tư lệnh Hải quân Mỹ khẳng định các cuộc tuần tra đã cho thấy lập trường của Mỹ trong việc phản đối “các yêu sách hàng hải phi pháp”.

Hình ảnh ghi lại cảnh tàu Trung Quốc (bên phải) thực hiện hành động "áp sát nguy hiểm" tàu Mỹ trên Biển Đông (Ảnh: US Navy)

Trong chuyến đi lần này, Đô đốc Richardson đã tới thăm Indonesia, Philippines, Australia và New Zealand. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi Trung Quốc và ASEAN kết thúc cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên vào tuần trước. Tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hồi tháng trước, ASEAN đã thông báo ý định tiến hành tập trận hải quân chung với Mỹ vào năm 2019. Tuy không đề cập thông tin cụ thể, song Đô đốc Richardson nhận định cuộc tập trận sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của ASEAN đối với ổn định khu vực.

“Chúng tôi chờ đợi tham gia cuộc tập trận chung với ASEAN. Cuộc tập trận này sẽ củng cố sự toàn diện về chính sách của ASEAN trong khu vực”, ông Richardson nói thêm.

Theo Đô đốc Mỹ, sự hiện diện của Mỹ ở vùng biển Thái Bình Dương là nỗ lực nhằm thúc đẩy cam kết của Washington đối với những quy chuẩn và luật lệ vốn tạo nên sự ổn định tại các vùng biển nhộn nhịp - những nơi đóng vai trò cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Trung Quốc là quốc gia đang lớn mạnh và tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng chiến lược. Do vậy chúng ta không quá ngạc nhiên khi họ tăng cường hoạt động hàng hải. Mỹ vẫn tiếp tục duy trì hiện diện tại Thái Bình Dương, nên chúng tôi (Mỹ và Trung Quốc) sẽ vẫn tiếp tục chạm trán nhau tại vùng biển này”, Đô đốc Richardson nhận định.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm