| Hotline: 0983.970.780

Tuấn 'khỉ' đã bị tiêu diệt thế nào?

Thứ Sáu 14/02/2020 , 08:31 (GMT+7)

Lê Quốc Tuấn, nghi can bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi đã bị công an tiêu diệt sau hơn nửa tháng lẩn trốn.

Hiện trường nơi Tuấn

Hiện trường nơi Tuấn "khỉ" nổ súng bắn chết 4 người.

Đêm 13, rạng sáng 14/2, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", 33 tuổi, ngụ Củ Chi) đã bị lực lượng công an tiêu diệt tại khu vực ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy và tỉnh lộ 15, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình truy bắt, Tuấn “khỉ” có hành động chống đối nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Lê Quốc Tuấn bị Công an TP.HCM truy nã về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, và “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo công an, Tuấn là nghi can đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, giết nhiều người và rất manh động.

Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để đánh bạc.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK và nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến hàng chục người tháo chạy tán loạn.

Tuấn sau khi bắn chết 4 người tại sới bạc, 1 người bị thương, và nhân cơ hội con bạc bỏ chạy, đã cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Tuấn đưa tiền cho Tý "Bà Dòm" cất giữ.

Cũng trong ngày 29/1, Tuấn "Khỉ" vào nhà ông T.N.B. tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông, cướp xe máy của một người có mặt tại đây. Khi nạn nhân giằng co, Tuấn rút súng đe dọa, để lại 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Rạng sáng 30/1, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) đang chạy ôtô trên đường 472 hướng về đường Trung An, qua khu vực cầu Bến Nảy thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường bên cạnh xe máy nên chạy xe chậm để quan sát thì bất ngờ bị một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra, nã đạn vào xe ôtô. Anh Hiếu nhanh chân đạp ga, thoát thân, nhưng một viên đạn xuyên thủng kính, mảnh kính văng khiến anh Hiếu bị thương.

Người nằm trên đường bị bắn chết, còn xe máy của nạn nhân biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm