| Hotline: 0983.970.780

Tuần này công bố toàn cảnh lương, thưởng Tết 2014

Thứ Hai 06/01/2014 , 09:59 (GMT+7)

Thông tin trên được ông Tống Văn Lai, Vụ Phó Vụ tiền lương, Bộ LĐ-TBXH khẳng định ngày 5/1.

Thông tin trên được ông Tống Văn Lai, Vụ Phó Vụ tiền lương, Bộ LĐ-TBXH khẳng định ngày 5/1. Đến thời điểm này mới có 40 địa phương gửi báo cáo về tình hình lương thưởng Tết năm 2014 của các doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn.


Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hà Nội cho hay, mức tiền lương, thưởng bình quân trả cho NLĐ năm 2014 tăng 4,5% so với 2013 nhưng chủ yếu là do nhà nước tăng mức lương tối thiểu.

Cụ thể, đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng bình quân Tết dương lịch chỉ là 200.000 đồng/người nhưng thưởng Tết âm lịch là 3,72 triệu đồng/người (bằng năm ngoái), trong đó có DN có mức thưởng tới 65 triệu đồng.

Đối với khối DN có cổ phần và vốn góp của nhà nước, thưởng Tết dương lịch bình quân 520 ngàn đồng/người (giảm khoảng 2% so với năm trước) và 3,13 triệu đồng/người đối với Tết âm lịch.

Đối với khối DN tư nhân, Cty CP không có vốn nhà nước, thưởng Tết dương lịch bình quân 510.000 đồng/người (giảm 8,6% so với năm trước) và 3,7 triệu đồng/người đối với Tết âm lịch (giảm 1,2% so với năm trước). Trong khối này, DN có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất