| Hotline: 0983.970.780

Tuấn Ngọc và "Giấc mơ góc trời" Hà Nội

Thứ Sáu 23/12/2011 , 12:40 (GMT+7)

Nam danh ca hải ngoại lần đầu tiên tổ chức một liveshow riêng tại Nhà hát Lớn, Hà Nội...

Tuấn Ngọc từng đau đáu giấc mơ hát ở Nhà hát Lớn, Hà Nội

Nam danh ca hải ngoại lần đầu tiên tổ chức một liveshow riêng tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Sự mong chờ đến với chương trình của anh còn kéo dài hơn nữa khi chương trình sẽ diễn ra trong 3 đêm với một ê-kíp và khách mời gồm những gương mặt quen thuộc và có sức nặng cân xứng, ban nhạc Anh Em và ca sĩ Mỹ Linh.

Tuấn Ngọc là một giọng ca hải ngoại trữ tình hiếm gặp, anh hát nhiều ca khúc, làm “ông hoàng” của nhiều sân khấu lớn nhỏ ở nhiều khu vực có người Việt sinh sống khắp các nước, nhưng lại ra rất ít album trong sự nghiệp, liveshow riêng đúng nghĩa cũng chưa từng có. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho sức hút của những chương trình cá nhân mang tên Tuấn Ngọc càng có thêm sức nặng.

Tuấn Ngọc từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong con đường ca hát. Anh theo đuổi sự nghiệp chính thức từ khi 13 tuổi và nhanh chóng xuất phát ý thức âm nhạc như một thần đồng. Danh ca hải ngoại khởi đầu bằng các ca khúc quốc tế, rồi sau này mới đến với những ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi. Chính “con đường ngược” đó đã tạo cho Tuấn Ngọc một phong thái và bản sắc riêng trong giọng hát, điều rất khó gặp ở các nam ca sĩ cùng thời.

“Riêng một góc trời” là ca khúc thuộc hạng “nằm lòng” của nhiều người Việt và làm nên tên tuổi Tuấn Ngọc, nó tạo nên một khung trời riêng trong lòng khán giả yêu mến giọng hát của anh. Người ta thường nói, ca sĩ mỗi khi có một ca khúc “kinh điển” như nhặt được một tờ vé số trúng thưởng.

“Riêng một góc trời” chính là “tờ vé số” cho cuộc đời ca hát của Tuấn Ngọc. Ít có ca khúc của một ca sĩ nào có thể hát được theo những phong cách đa dạng và trong nhiều chương trình như thế. Tuấn Ngọc đã cùng song ca “Riêng một góc trời” với ca sĩ Chế Linh, Kyo York, và anh đều nhận được sự thoả mãn đáng khích lệ từ hàng ghế khán giả.

Vị trí của Tuấn Ngọc trong làng âm nhạc Việt Nam rất khó để so sánh và định vị. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống và định hướng về âm nhạc, bên cạnh bản năng di truyền có sẵn. Cha anh, nghệ sĩ Lữ Liên vốn là thành viên ban nhạc hài hước ATV, anh chị em cũng là những danh ca có tiếng theo những phong cách và con đường khác nhau: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.

Chương trình liveshow của Tuấn Ngọc tại Nhà hát Lớn Hà Nội như một cái duyên hẹn hò thú vị trong nghề. Trong một lần về nước biểu diễn, Tuấn Ngọc đã gặp gỡ nghệ sĩ saxophone, nhạc sĩ Hồng Kiên và không ngần ngại bày tỏ mong ước có một lần được đứng trước 600 khán giả của Nhà hát Lớn Hà Nội, khán phòng theo kiểu kiến trúc Pháp tỏ rõ sự quyến rũ và mê hoặc với danh ca hải ngoại.

Danh ca hải ngoại chia sẻ: “Từ khi tôi trở về Việt Nam đến giờ, lúc nào tôi cũng đau đáu một ước mơ, đó là được tổ chức một chương trình của riêng tôi tại Nhà hát Lớn. Đến nay, ước mơ của tôi đã sắp trở thành hiện thực. Vậy nên cảm giác của tôi lần này khi tới Hà Nội rất hồi hộp và khó tả”.

Mỗi đêm, Tuấn Ngọc sẽ thể hiện 20 nhạc phẩm Việt Nam và nước ngoài đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp ca hát của anh, không thể thiếu những: Áo lụa Hà Đông, Mắt biếc, Khúc thụy du, Ngậm ngùi, Bây giờ tháng mấy...

Không ngờ, lời hẹn hò nghe chừng “vu vơ” đó đã được hiện thực hoá với tinh thần thăng hoa và phấn khích của cả 2 người 3 năm sau đó. Tuấn Ngọc cũng sẽ không quên bày tỏ những lời tri ân về thời kỳ vàng son của âm nhạc mà anh may mắn tao ngộ. Những nhạc sĩ như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng chính là những bậc cha, chú, đàn anh, đã dẫn dắt và tạo dấu ấn thăng hoa trong các ca khúc mà anh trình diễn.

Để khơi gợi hơn nữa sự gần gũi và ấm cúng với khán giả Hà Nội, Tuấn Ngọc đã “năn nỉ” được ông bố vợ khó tính là nhạc sĩ Phạm Duy, sẽ trở thành người dẫn dắt câu chuyện trong suốt liveshow “Riêng một góc trời” của anh. Bên cạnh đó, ban nhạc Anh Em và ca sĩ Mỹ Linh sẽ trở thành những người đồng hành tin cậy và hoà hợp trong liveshow này của anh. Với sự đảm bảo của ban nhạc Anh Em, danh ca hải ngoại sẽ song ca cùng ca sĩ Mỹ Linh các ca khúc nổi tiếng dòng nhạc xưa của các nhạc sĩ Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, và đương nhiên không thể thiếu các ca khúc của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Tuấn Ngọc và Mỹ Linh không ngần ngại bày tỏ, họ là những ca sĩ đã khâm phục nhau về nghề suốt một quãng thời gian dài, mong muốn được cùng thăng hoa đã tới đỉnh cao và chỉ đợi thời điểm thích hợp để cùng đứng trên sân khấu. Liveshow “Riêng một góc trời” của ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ diễn ra 3 đêm, từ  2 - 4/1/2012. Tuấn Ngọc cũng bày tỏ với chúng tôi rằng, liveshow đầu tiên của anh tại Nhà hát Lớn sẽ làm thoả mãn sự kì vọng của khán giả yêu mến.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm