| Hotline: 0983.970.780

Tuần trăng mật kém vui của ông Donald Trump

Thứ Ba 25/04/2017 , 11:35 (GMT+7)

Tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu tiên thấp nhất so với các đời tiền nhiệm, tính từ năm 1945. Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa đúng vào ngày ông Trump tròn trăm ngày ngồi ghế Tổng thống.

Tranh cãi vì xây tường biên giới

Nếu chuyện này xảy ra, kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của ông Trump chắc chắn sẽ là một sự kiện tồi tệ. Trong lịch sử, chính phủ Mỹ từng dăm lần phải đóng cửa vì kế hoạch ngân sách không được thông qua. Lần gần nhất diễn ra năm 2013 dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama. Lần này nếu xảy ra sẽ đúng vào ngày Thứ Bảy, 28/4 tới, tức tròn 100 ngày ông Donald Trump lên nắm quyền.

Bức tường Mexico sẽ khiến Mỹ tiêu tốn ít cỡ 70 tỉ USD?

Reuters cho hay lý do bắt nguồn từ sự đối đầu của ông Trump với phe Dân chủ đối với kế hoạch xây bức tường ở biên giới với Mexico. Việc xây bức tường này là một trong những điểm nhấn trong chương trình tranh cử của ông Trump trước đây, nhưng bị phe Dân chủ phản đối rất quyết liệt, với lý do nó thiếu hiệu quả và tốn kém. Theo một báo cáo nội bộ, dự chi cần để xây bức tường khoảng 21 tỉ USD. Tuy nhiên, AFP cho biết theo ước tính của các nghị sĩ Dân chủ, bước tường sẽ tiêu tốn tổng cộng khoảng 64-70 tỉ USD.

Trong kế hoạch chi tiêu mới, ông Trump đã đề nghị số tiền ban đầu để khởi công bức tường là 1,5 tỉ USD. Nhưng con số này cũng không được phe Dân chủ ủng hộ. Ông Trump đã thể hiện rõ sự bực tức đối với việc này.

“Những người Dân chủ không muốn chi tiền ngân sách cho việc xây dựng bức tường ở biên giới bất chấp việc nó sẽ ngăn chặn tội phạm buôn bán ma tuý, các phần tử nguy hiểm của băng nhóm MS-13”-Reuters dẫn lời ông Donald Trump tuyên bố. Tổng thống Donald Trump đồng thời cho biết, ông sẽ cáo buộc những người Dân chủ dung túng cho tội phạm quốc tế.

Theo AFP, phe ông Trump đang lấy chương trình chăm sóc y tế Obamacare ra để gây sức ép đối với các thành viên đảng Dân chủ. Nhà Trắng đã đưa ra đề xuất 7 tỉ USD để tiếp tục duy trì Obamacare, đổi lại 1,5 tỉ USD cho việc khởi công bức tường.

Ông Trump trên trang cá nhân cũng cho biết, chi phí xây dựng bức tường sẽ do Mexico chi trả, nhưng có…chậm một chút. Một thành viên đảng Cộng hoà nói với Reuters, có thể phe Dân chủ sẽ nhượng bộ một phần, như việc chấp nhận tăng cường các thiết bị do thám, hệ thống kiểm soát mới trị giá khoảng 380 triệu USD. Mặc dù vậy, việc đôi bên có thoả thuận được với nhau hay không là rất khó dự đoán.
 

Tuần trăng mật kém vui

Theo Reuters, ngân sách hoạt động cho chính phủ liên bang Mỹ sẽ hết hạn vào 12h01 ngày Thứ Bảy 28/4 tới (giờ Mỹ). Sau thời hạn trên nếu dự luật ngân sách mới không được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ phải ngừng hoạt động.

Tổng thống Donald Trump đang có quá nhiều việc phải làm

Dự chi ngân sách mới chỉ được thông qua nếu đủ tối thiểu 60 phiếu ở Thượng viện 100 người. Đảng Cộng hoà hiện nắm 52 ghế nên kế hoạch ngân sách mới cần thêm lá phiếu của phe Dân chủ. Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện, ông Chuck Schumer đã cảnh báo ông Trump “tránh sang một bên” nếu muốn các nghị sĩ Thượng viện thoả thuận được với nhau.

Tờ Chinadaily của Trung Quốc hôm qua bình luận, đây sẽ là tuần lễ đầy khó  khăn của Tổng thống Donald Trump, tiếp nối những tin tức chẳng mấy hay ho hồi đầu tuần. Nếu để chính phủ đóng cửa, ông Trump sẽ khép lại 100 ngày đầu tiên cầm quyền theo cách không thể tệ hại hơn.

Theo khảo sát do Washington Post phối hợp với ABC News công bố hôm 23/4, số người không hài lòng với ông Trump lên tới 53%. NBC đưa ra con số gần tương tự, là 54%. Đây là kết quả thấp nhất so với các đời Tổng thống tiền nhiệm, tính từ năm 1945. Thật chẳng mấy hay ho gì, trong bối cảnh ông Trump đang có dấu hiệu bối rối với hàng núi công việc cần xử lý trước mắt.

(Reuters, Chinadaily, AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm