| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng lễ hội trà Đại Từ

Thứ Hai 26/01/2015 , 10:26 (GMT+7)

Tối 25/1, UBND huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức lễ hội trà Đại Từ năm Giáp Ngọ. 

Đây là một trong những lễ hội lớn được tổ chức thường niên (chọn ngày khai mạc là mồng 6 tháng Chạp) nhằm quảng bá sản phẩm chè Đại Từ với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đại Từ là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với trên 6.300 ha chè, chiếm khoảng 30% tổng diện tích chè toàn tỉnh, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt gần 60 nghìn tấn.

Không chỉ có diện tích chè lớn, chè Đại Từ còn được chú ý bởi hương thơm, vị đượm xao xuyến lòng người. Hương vị đặc trưng đã tạo nên “thương hiệu” riêng của chè Đại Từ. Nhiều vùng chè nổi tiếng của huyện đã được người sành chè trong cả nước biết đến như chè La Bằng, chè Khuôn Gà, chè Quân Chu…


Đông đảo du khách dự lễ hội được thưởng trà và tìm hiểu nghệ thuật làm trà

Tham gia lễ hội trà năm nay có khoảng 200 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm chè của làng nghề chè trong huyện.

Ngoài ra, lễ hội còn giới thiệu với du khách các mặt hàng nông nghiệp tiêu biểu, những sản phẩm đặc trưng của các làng nghề trong huyện Đại Từ và các gian hàng thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm thưởng trà; cuộc thi “Bàn tay vàng chế biến chè”; trình diễn hát then, đàn tính; giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại; trưng bày sinh vật cảnh và các sản phẩm trà với một số hoạt động văn hóa khác...


Trà nương trình diễn nghệ thuật pha trà trong chương trình đêm hội thưởng trà

Đặc biệt, trong không gian lễ hội, du khách còn biết đến hình ảnh của chợ làng nghề chè xa xưa với sự tái hiện lại các công đoạn sao chè, vò chè, lấy hương chè... theo phương pháp thủ công truyền thống của người trồng chè.

Lễ hội trà Đại Từ năm nay kéo dài đến hết ngày 27/1.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.