Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:05 GMT +7

  • Click để copy
Chủ nhật- 11:14, 08/11/2020

Tưng bừng sản vật vùng núi Yên Bình tham gia hội chợ

Yên Bình là vùng đất với nhiều sản vật nổi tiếng và giàu tiềm năng du lịch, Hội chợ Thương mại và Du lịch năm 2020 nhằm quảng bá những lợi thế đó…
Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Thái Sinh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Thái Sinh.

Tối 7/11, tại Khu đô thị mới thị trấn Yên Bình - tỉnh Yên Bái, chính thức khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch Yên Bình năm 2020.

Huyện Yên Bình là vùng đất cổ xưa nằm ven bờ sông Chảy vô cùng trù phú, nơi phát tích của gia tộc Chúa Bầu thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVI với rất nhiều giai thoại lịch sử, nơi có nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng vào thập niên 60-70 của thế kỷ XX trên sông Chảy, đây là nhà máy thủy điện đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam được ví là Hạ Long trên núi, viên ngọc xanh của núi rừng Tây Bắc. Sống quanh hồ Thác Bà là các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Cao Lan… văn hóa vô cùng đặc sắc.

Những sản vật của bà con mang đến hội chợ. Ảnh: Thái Sinh.

Những sản vật của bà con mang đến hội chợ. Ảnh: Thái Sinh.

Yên Bình nổi tiếng là miền đất ngọc, từ lâu đã có câu ca: “Có tiền chợ Ngọc, chợ Ngà, hết tiền thì lại Thác Bà, Thác Ông”, những sản vật nổi tiếng: gạo Bạch Hà, gà Linh Môn, bưởi Đại Minh… Đặc biệt bưởi Đại Minh được gọi là vùng “bưởi tiến vua” nổi tiếng từ thế kỷ XVI do cựu thần nhà Lê là Ngô Vi Lã và cháu con ông xây dựng nên.

Bưởi Đại Minh được công nhận OCOP dán nhãn hiệu bưởi Đại Minh. Ảnh: Thái Sinh.

Bưởi Đại Minh được công nhận OCOP dán nhãn hiệu bưởi Đại Minh. Ảnh: Thái Sinh.

Hiện nay Yên Bình có trên 1.500 ha bưởi các loại, trong đó có 800 ha bưởi Đại Minh, thu nhập mỗi ha trồng bưởi Đại Minh từ 300 - 350 triệu. Chỉ tính riêng bưởi Đại Minh mỗi năm cho thu từ 150 - 180 tỷ. Tổng thu nhập từ bưởi và các loại cây có múi 350 - 400 tỷ. Hiện nay bưởi Đại Minh đã vào siêu thị VinMart cùng với cá hồ Thác Bà.

Huyện Yên Bình đã có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP: Bưởi Đại Minh, chè Hương Lý, gạo Bạch Hà, măng khô Thác Bà…

Hội chợ Thương mại và Du lịch Yên Bình năm 2020 có 35 gian hàng chợ quê, 40 gian hàng thương mại. Đêm khai mạc thu hút gần 10.000 lượt người đến tham quan và mua sắm, thời gian hội chợ diễn ra từ ngày 7 đến 14/11/2020. Trong quá trình diễn ra hội chợ nhiều hợp đồng được ký giữa các doanh nghiệp với các HTX, tổ HTX và gia đình nhằm tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của người dân.

Du khách đến với đêm khai mạc hội chợ. Ảnh: Thái Sinh.

Du khách đến với đêm khai mạc hội chợ. Ảnh: Thái Sinh.

Thông qua hội chợ Thương mại và Du lịch để Yên Bình quảng bá hình ảnh đất nước và con người Yên Bình. Du khách ngoài việc mua sắm còn du lịch trải nghiệm trên hồ Thác Bà, khám phá các hang động cùng những danh lam thắng cảnh, chùa chiền và tìm hiểu phong tục tập quán cuộc sống của nhiều dân tộc thiểu số sống quanh hồ Thác Bà thơ mộng và huyền bí.  

Thái Sinh

30 cây sầu riêng thu nhập cao hơn 1.000 cây dừa

30 cây sầu riêng thu nhập cao hơn 1.000 cây dừa

BÌNH ĐỊNH Chuyện 30 cây sầu riêng cho thu nhập cao hơn 1.000 cây dừa ta đã làm nổi lên phong trào cải tạo vườn tạp, phá cây keo để trồng sầu riêng ở huyện Hoài Ân.

Canh tác ‘không làm phiền đất' trên vùng cát bạc màu

Canh tác ‘không làm phiền đất' trên vùng cát bạc màu

QUẢNG BÌNH Trên vùng cát xã Lý Trạch, mô hình trồng na Đài Loan hướng 'thuận thiên', đã mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Việt Nam có nhiều thuận lợi phát triển nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam có nhiều thuận lợi phát triển nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam chủ yếu mới đưa các chất hoá học vào sản xuất nông nghiệp khoảng 50 năm nên hiện còn khá nhiều địa phương vẫn canh tác nông nghiệp truyền thống.

Khẳng định vị thế 'bá chủ' ngành quế thế giới

Khẳng định vị thế 'bá chủ' ngành quế thế giới

Từ năm 2021, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu quế lớn nhất thế giới. Hiện nay, ngành quế cần có chiến lược đổi mới để trở thành quốc gia xuất khẩu quế bền vững.

Xem Thêm