| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng vó ngựa Gò Thì Thùng

Thứ Tư 01/02/2012 , 09:26 (GMT+7)

Ngày 31/1, tại Gò Thì Thùng thuộc thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên đã diễn ra Hội đua ngựa truyền thống xuân Nhâm Thìn.

Ngày 31/1, tại Gò Thì Thùng thuộc thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên), nơi còn lưu di tích địa đạo Gò Thì Thùng, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến đã diễn ra Hội đua ngựa truyền thống xuân Nhâm Thìn.

Tham gia có 32 kỵ sĩ đến từ các xã An Xuân, An Cư, An Hiệp, An Lĩnh và An Thọ (huyện Tuy An). Các kỵ sĩ phải trải qua vòng đấu loại để chọn ra 8 kỵ sĩ xuất sắc vào tranh đua vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Kết quả, 4 kỵ sĩ cùng 4 chú ngựa của xã An Xuân giành các giải cao nhất của Hội đua.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các lão kỵ sĩ và kỵ sĩ trẻ tuổi nhất, cùng 28 giải khuyến khích.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.