| Hotline: 0983.970.780

"Tuổi lớn" của mỗi người

Thứ Ba 06/01/2015 , 08:14 (GMT+7)

Con trai phát triển chiều cao đến tuổi 22 là hết. Sự phát triển của cơ thể nói chung và phát triển chiều cao nói riêng ở phụ nữ thường bắt đầu ở tuổi dậy thì, từ 13–23 tuổi. 

* Xin cho biết người bình thường đến tuổi nào thì hết lớn?

Vũ Văn Hùng, Mai Sơn, Sơn La

Trẻ sơ sinh có chiều dài chỉ khoảng 50cm. Lúc 3 tháng tuổi khoảng 60cm. 6-8 tháng tuổi- 62-68 cm. Lúc 9-12 tháng tuổi- 70-75 cm. Lúc 2 tuổi- 80-85 cm. Lúc 3 tuổi- 86-92 cm.

Lúc 5 tuổi- 105-111 cm. Lúc 6 tuổi- 110-117 cm. Lúc 7 tuổi- 112-124 cm. Lúc 8 tuổi- 122-130 cm. Lúc 9 tuổi- 127-135 cm. Lúc 10 tuổi- 131-140 cm. Lúc 11 tuổi- 137-144 cm. Lúc 12 tuổi- 140-152 cm. Lúc 13 tuổi - 149- 155 cm. Lúc 14 tuổi- 153-162 cm.

Lúc 15 tuổi- 155-167 cm. Lúc 16 tuổi- 156-173 cm. Lúc 18 tuổi- 156-174 cm. Lúc 19 tuổi - 162- 174 cm. Lúc 20 tuổi- 162-174 cm.

Đấy là tính chung với số đông, còn tùy thuộc rất nhiều vào tính di truyền, điều kiện dinh dưỡng, luyện tập thể thao thể dục.

Con trai phát triển chiều cao đến tuổi 22 là hết. Nếu còn dưới tuổi 22 nên luyện tập thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội... và tập tạ nhé. Ngoài ra cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. 

Sự phát triển của cơ thể nói chung và phát triển chiều cao nói riêng ở phụ nữ thường bắt đầu ở tuổi dậy thì (tức khi bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt), từ 13–23 tuổi.

Trong suốt thời gian này, ngoài sự phát triển về mặt giới tính như mọc ngực, hệ thống lông ở những vùng kín cùng với sự tích mỡ dưới da, dưới tác động của hormone sinh trưởng chiều cao cũng gia tăng nhanh chóng. Nếu hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng thì khi trưởng thành chiều cao cũng chậm phát triển.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất