| Hotline: 0983.970.780

Tướng Iran tuyên bố tổ chức thánh chiến IS "sắp tới hồi kết"

Thứ Sáu 13/02/2015 , 08:43 (GMT+7)

Tướng Iran đã đến Baghdad chỉ vài giờ sau khi IS chiếm thành phố Mosul hồi tháng 6/2014 và chỉ đạo cuộc phản công tại Iraq.

Hãng tin Fars ngày 12/2 dẫn lời vị Tướng rất có ảnh hưởng của quân đội Iran Qassem Suleimani cho rằng tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang "gần tới hồi kết".

Tướng Suleimani, được cho là người chỉ huy hoạt động can thiệp của Iran tại các cuộc chiến ở Syria và Iraq, nhận định: "Xét tới những thất bại nặng nề của các nhóm khủng bố tại Iraq và Syria, chúng tôi chắc chắn rằng những nhóm này sắp đến hồi kết".

Ông Suleimani còn nhấn mạnh đến tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Tehran trong khu vực, giải thích rằng "ngày nay chúng ta nhận thấy những dấu hiệu của cuộc cách mạng Hồi giáo đang được xuất khẩu ra khắp khu vực, từ Bahrain tới Iraq và từ Syria tới Yemen và Bắc Phi".

Tướng Suleimani từng được xem là tư lệnh lực lượng Quds rất có thế lực của Vệ binh Cách mạng Iran. Lực lượng này tiến hành các hoạt động an ninh nhạy cảm ở nước ngoài, bao gồm tình báo, chiến dịch đặc biệt và hành động chính trị.

Có tin ông Suleimani đã đến Baghdad chỉ vài giờ sau khi IS chiếm thành phố Mosul hồi tháng 6/2014 và chỉ đạo cuộc phản công tại Iraq.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất