| Hotline: 0983.970.780

Tướng không quân Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tổng lực với Trung Quốc

Thứ Năm 27/07/2017 , 21:23 (GMT+7)

Chỉ huy không quân Ấn Độ cho biết lực lượng này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực, hoặc chiến tranh trên hai mặt trận với Trung Quốc trong bối cảnh xung đột biên giới tại Doklam chưa hạ nhiệt.

Không quân Ấn Độ. Ảnh: Indian Defence Review
"Với một cuộc chiến tranh tổng lực, cần một số lượng phi đội nhất định mà chúng ta chưa thể đáp ứng lúc này. Chính phủ đã nắm được tình hình thiếu hụt. Song chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào", India Today hôm qua dẫn lời Tư lệnh Không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa.
 
 "Chưa bao giờ chúng tôi phải đối mặt với cuộc chiến tranh trên hai mặt trận, song sự thiếu hụt máy bay sẽ sớm được bù đắp", Tư lệnh Dhanoa nói. Ấn Độ gần đây đã mua máy bay chiến đấu của Pháp, bù đắp thiếu hụt phi cơ. Tư lệnh Dhanoa cho biết việc này nhằm tính toán tới khả năng Pakistan, đồng minh của Bắc Kinh, cũng sẽ tham chiến.
 
Tuyên bố của ông Dhanoa được đưa ra đúng ngày kỷ niệm kết thúc cuộc chiến Kargil năm 1999 giữa Ấn Độ và Pakistan. Ông Dhanoa khi đó từng bay một số phi vụ qua Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, phá hủy một số kho đạn và thành trì của đối phương. 
 
Hôm 6/6, khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến vào cao nguyên Doklam, nơi hai nước đều có tuyên bố chủ quyền, phá hủy các bongke và đe dọa binh lính Bhutan bằng vũ khí. Bhutan nhờ Ấn Độ can thiệp do hai nước có hiệp định tương trợ. Quân đội Ấn Độ tiến vào Doklam, ngăn cản lính Trung Quốc xây dựng một con đường tại đây. 
 

Theo India Today

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất