| Hotline: 0983.970.780

Tương lai bất định chờ Fabregas

Thứ Ba 07/06/2011 , 10:54 (GMT+7)

Một mùa bóng không danh hiệu cùng Arsenal lại trôi qua, sự bình thản và lòng trung thành của Fabregas ngày càng cạn kiệt.

Một mùa bóng không danh hiệu cùng Arsenal lại trôi qua, sự bình thản và lòng trung thành của Fabregas ngày càng cạn kiệt. Sự ra đi của Cesc là chuyện chẳng thể đừng, nhưng chưa khi nào anh lại lạc lối trong việc tìm bến đỗ mới như mùa hè 2011.

Giống như mọi năm, Barcelona là đội quan tâm nhiều nhất đến Cesc bởi lẽ đơn giản, họ muốn đưa đứa con cưng của mình trở về chốn cũ. Nhiều năm ăn tập cùng Messi, Pedro hay Iniesta, Fabregas sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với vũ điệu tiqui-taca ở sân Nou Camp. Bản thân ước mơ lớn nhất của Cesc là trở về xứ Catalan, nhưng đã 3 năm nay, ước vọng đó không thể trở thành hiện thực. Lý do thì có nhiều, từ việc Arsenal níu giữ bằng mọi cách đến Barca không chấp nhận chi tiền phá giá.

Năm nay, Wenger cũng công khai sẽ để Cesc ra đi nhưng bất ngờ lớn nhất là Barcelona lại tỏ ra khá hời hợt. Họ quá hiểu trò “nhử mồi” để vòi tiền từ Arsenal, hay Barca đã tính được nhiều phương án khác khả dĩ hơn? Tất cả vẫn còn là dấu hỏi, nhưng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa được 2 ngày, ai cũng ngạc nhiên khi Barca án binh bất động. Họ dành sự quan tâm nhiều hơn đến Rossi, Alexis Sanchez còn Fabregas chỉ thi thoảng được nhắc đến.

Khi Barca tỏ ý lạnh nhạt, Real Madrid ngay lập tức lao vào cuộc, tất nhiên lần này họ không hành động theo kiểu “thọc gậy bánh xe”. Jose Mourinho vẫn muốn có một nhạc trưởng công thủ toàn diện ở giữa sân và lựa chọn Fabregas là hoàn toàn đúng đắn. Nếu Fabregas kết hợp cùng Alonso, Real Madrid có đối trọng để so sánh với Xavi-Iniesta bên phía Barcelona. Sau hai mùa chịu chơi, Perez sẵn sàng bỏ thêm 50 triệu bảng nữa nếu Arsenal chấp nhận nhả tiền vệ 24 tuổi này.

Và hôm qua, báo giới Italia lại loan tin Inter Milan hạ quyết tâm sở hữu bằng được Fabregas. Nguyên nhân mà chủ tịch Moratti sốt sắng là do Sneijder nhiều khả năng sẽ đến MU hoặc Man City, HLV Leonardo cần một tiền vệ sáng tạo ở giữa sân. Cesc không có được sự sắc sảo, tinh tế như Xavi hay chất cơ bắp kiểu Xabi Alonso, nhưng anh thuộc mẫu tiền vệ hoàn hảo ở giữa sân nhờ óc chiến thuật cực tốt. Lối chơi hiện đại của Cesc hoàn toàn phù hợp ở một môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A và chính Leonardo tuyên bố sẽ sẵn sàng xây dựng đội bóng xung quanh Fabregas.

Việc được 3 CLB lớn để ý chưa hẳn là điều tốt cho Fabregas bởi thời điểm này, anh vẫn lạc lối trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm