| Hotline: 0983.970.780

Tuyến đi bộ tuyệt đẹp đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh sắp khai trương

Thứ Sáu 17/04/2015 , 09:50 (GMT+7)

Theo kế hoạch, ngày lễ 30/4, người dân TP HCM sẽ được thả bộ trên con đường đi bộ đầu tiên và tuyệt đẹp.

Các đơn vị thi công phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa vận hành thử một số công trình sau hơn 6 tháng thi công như đài phun nước nghệ thuật, 49 trụ ngăn xe tự động vòng ngoài, 206 trụ ngăn xe bán tự động, Trung tâm điều khiển và nhà vệ sinh ngầm... Kết quả, các công trình đều vận hành trơn tru, đúng như thiết kế. Ngoài ra, công trình đã hoàn thành việc trồng 62/62 cây giáng hương trên vỉa hè.

16-07-13_nh-1
Những công đoạn cuối trên công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lãnh đạo BQL Giao thông đô thị số 1 (đơn vị thi công công trình) cho biết theo sự chỉ đạo của UBND TP HCM, công trình phải hoàn thành trước ngày 20/4.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu từ vòng xoay đường Lê Lợi, điểm cuối là đường Tôn Đức Thắng (bến Bạch Đằng), Q.1, dài 670m, rộng 60,6m, trong đó phần xe chạy 21m, phần quảng trường và đường đi bộ 27m, vỉa hè hai bên rộng hơn 12m. Đặc biệt mặt đường Nguyễn Huệ và vỉa hè được lát bằng đá Granit dày 10cm. Tổng kinh phí dự án khoảng 430 tỷ đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.