| Hotline: 0983.970.780

Tuyên dương tổ chuyên án bắt giữ gần 18.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Ba 03/04/2012 , 18:36 (GMT+7)

Ngày 3/4, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho tổ chuyên án 512 Lv (BCH Biên phòng Quảng Bình) đã có chiến công phá án bắt nhóm đối tượng, thu giữ gần 18 ngàn viên ma túy tổng hợp

Ngày 3/4, tỉnh Quảng Bình và BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho tổ chuyên án 512 Lv (BCH Biên phòng Quảng Bình) đã có chiến công phá án bắt nhóm đối tượng, thu giữ gần 18 ngàn viên ma túy tổng hợp.

Chuyên án 512 Lv được thành lập nhằm phối hợp với Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) điều tra phá các đường dây buôn bán ma túy trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chóng ma túy ngoài biên giới vào nội địa nước ta.

Ông Nguyễn Hữu Hoài- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen cho tổ chuyên án

Khoảng 15 giờ 45 ngày 28/3, trên QL13 (thuộc huyện Nọong Bốc (tỉnh Khăm Muộn) lực lượng chuyên án 512 Lv phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc Sở An ninh Khăm Muộn đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Thạo Xôm Vắng (44 tuổi trú tại bản Na Cang huyện Na Kai tỉnh Khăm Muộn); Nang Chắt (41 tuổi), Nang Ni Na (17 tuổi cùng trú tại bản Na Măn Tá huyện Nọong Bốc) và Thạo Việt Phăn (25 tuổi, trú tại bản Y Tú huyện Nọong Bốc) đang vận chuyển gần 18.000 viên ma túy tổng hợp (dạng WY) và 10.500 bạt tiền Thái Lan; 5 triệu kíp Lào cùng phương tiện vận chuyển...Các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển ma túy để đưa vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ông Nguyễn Hữu Hoài- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao thưởng bằng khen cho tập thể và các cá nhân trong tổ chuyên án. “Việc phá vỡ đường dây buôn bán ma túy trên đất bạn Lào là chiến công của lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn. Đây là hoạt động thường xuyên của hai tỉnh để phối hợp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy về Việt Nam”- ông Hoài nhấn mạnh.

                            

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.