| Hotline: 0983.970.780

Tuyến kênh hồ chứa Rào Đá qua đường Hồ Chí Minh đã thi công

Thứ Tư 31/03/2010 , 10:42 (GMT+7)

Báo NNVN (ngày 17/3) đã có bài viết phán ánh tình trạng hàng chục triệu mét khối nước của hồ chứa nước Rào Đá (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang bị lãng phí do các thủ tục hành chính để thi công đoạn kênh mương vượt qua tuyến đường Hồ Chí Minh tại vị trí xã An Ninh, nên sau 7 tháng kể từ khi hoàn thành công trình này vẫn chưa thể cấp nước được.

>> Quảng Bình: Khi nào dân được hưởng lợi từ hồ chứa Rào Đá?

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã cho phép thi công đoạn kênh này. Cty TNHH Thanh Bình là đơn vị đảm nhận thi công gói thầu vừa phải đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, vừa phải đản bảo chất lượng cùng như tiến độ của công trình. Theo kỹ sư Lê Thanh Đại (Phụ trách kỹ thuật của công trình kênh Rào Đá) thì Cty Thanh Bình đã bố trí toàn bộ lực lượng xe máy, nhân lực thi công 3 ca liên tục kể cả ban đêm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để sau 2 tháng có thể đưa công trình vào sử dụng. Hồ chứa Rào Đá phục vụ tưới cho gần 6000 ha lúa và góp phần phục vụ nước sinh hoạt cho gần 30.000 người dân 7 xã của huyện Quảng Ninh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.