| Hotline: 0983.970.780

Tuyển nữ Việt Nam nhận số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử

Thứ Sáu 25/08/2017 , 07:20 (GMT+7)

Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận số tiền thưởng kỷ lục sau khi đánh bại Malaysia 6-0 để giành HC vàng SEA Games 29, tối 24/8.

Tuyển nữ Việt Nam lần thứ năm chiến thắng ở SEA Games. Ảnh: Đức Đồng.

“Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu cố gắng, giành chiến công lớn. Họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình, với số tiền thưởng cho đến lúc này là hơn 4 tỷ đồng”, phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ vớiVnExpress.

Số tiền trên gồm 100 triệu từ Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, 3 tỷ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, hơn 900 triệu từ các doanh nghiệp. Đây là số tiền lớn nhất trong lịch sử mà tuyển nữ Việt Nam được nhận.

Ông Tuấn (trái) thông báo về khoản thưởng...
...khiến các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vỡ oà sung sướng. Ảnh: Đức Đồng.

Trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung phế ngôi của Thái Lan ở sân chơi SEA Games. Có cùng có 10 điểm như đội bóng xứ chùa Vàng nhưng Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+11 so với +9).

Đây là lần thứ năm tuyển nữ Việt Nam lên ngôi ở SEA Games, cân bằng thành tích với Thái Lan. “Thái Lan thắng Philippines 3-1 nên chúng tôi biết mình phải hạ Malaysia với cách biệt năm bàn. Tuy nhiên, tôi dặn các học trò không vì thế mà nôn nóng, phải bình tĩnh thi đấu”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ông Chung rất có duyên với bóng đá nữ, khi đây là lần thứ ba ông cùng đội giành HC vàng SEA Games. Đất Malaysia cũng đặc biệt với bóng đá nữ Việt Nam khi 16 năm trước đội từng giành HC vàng SEA Games ở đây.

Trong khi bóng đá nữ giành HC vàng thì bóng đá nam lại dừng bước ngay từ vòng đấu bảng sau trận thua 0-3 trước Thái Lan.

“Tôi xem trận Việt Nam - Thái Lan, ngay lúc lên xe ra sân thi đấu thì kết thúc trận, biết đội thua và bị loại. Tôi cũng như bao người Việt Nam khác rất buồn. Tôi rất thông cảm với Hữu Thắng, đôi khi bóng đá nghiệt ngã thế”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với đồng nghiệp.

Sau khi Việt Nam dừng bước tại vòng bảng, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm