| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang có 55 trang trại mới

Thứ Năm 25/10/2018 , 09:05 (GMT+7)

Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

18-10-08_2
Một số nông sản có tem truy xuất nguồn gốc của Tuyên Quang

Năm 2018, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật nhất là tỉnh đã thành lập mới 55 trang trại nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Đến nay tỉnh có 737 trang trại. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, tỉnh đã tạo điều kiện cho 420 trang trại được vốn vay ưu đãi với tổng kinh phí 101,5 tỷ đồng. Các trang trại đã góp phần tích cực thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh khởi sắc theo hướng sản xuất hàng hóa.

Cũng trong năm 2018, ngành nông nghiệp của tỉnh có nhiều khởi sắc. Trồng mới được 8.695ha chè, 11.980ha rừng; có 37 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa; 18 cơ sở có sản phẩm dán tem truy xuất nguồn gốc; thực hiện thành công 175 mô hình khuyến nông ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất