| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang có Chi bộ Đảng 80 năm tuổi

Thứ Tư 29/01/2020 , 16:53 (GMT+7)

Ngày 29/1, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng tặng biểu trưng lưu niệm cho các Bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu

Mỏ Than là Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, thành lập ngày 20/3/1940-20/3/2020. Qua 80 năm, từ một chi bộ đầu tiên với 7 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có trên 56.000 đảng viên, với trên 450 tổ chức cơ sở đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hòa nhịp với công cuộc đổi mới của cả nước, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2019, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng; toàn tỉnh hiện có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,8%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tặng 130 biểu trưng lưu niệm cho 130 Bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu tại các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.