| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang đầu tư gần 600 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135

Thứ Sáu 23/08/2019 , 15:12 (GMT+7)

Ngày 23/8, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III.  

Trong giai đoạn 2014 - 2019, thực hiện chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí hơn 598 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất. Trong đó có hơn 469 triệu đồng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, còn lại là hỗ trợ sản xuất.

Sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số trưng bày bên lề Đại hội.

Tại Đại hội, nhiều thành tựu nổi bật của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2014-2019 cũng đã được đề cập như: Chương trình di dân thực hiện định canh định cư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững; chính sách y tế, dân số, sức khỏe…

Đại hội cũng đã bầu 39 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020. Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, đến nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm, trong đó có 134/141 xã, thị trấn có đường nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99,8 thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn; 98% hộ dân được sử dụng lưới điện quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,38%...

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.