| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Thiệt hại hơn 30 tỷ vì thiên tai

Thứ Tư 11/09/2019 , 08:50 (GMT+7)

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã 10 lần phải hứng chịu hậu quả của thiên tai, tổng thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Vì vậy việc chủ động phòng chống thiên tai luôn được tỉnh quan tâm, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.

08-50-56_1
Các hộ dân xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên chủ động khắc phục hậu quả sau cơn giông lốc.

Ông Bùi Chí Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang cho biết, đến nay tỉnh đã có 137/141 xã, phường, thị trấn thành lập đội xung kích về phòng chống thiên tai (PCTT) với tổng số người tham gia là hơn 15.600 người. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thành lập lực lượng xung kích PCTT, trong đó lấy lực lượng tự vệ của đơn vị làm nòng cốt.

Đêm 24, sáng 25/8 tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên xảy ra giông lốc khiến 55 nhà dân tại 4 thôn bị tốc mái. Trong đó bị nặng nhất là thôn Cây Vải với 41 căn nhà bị tốc mái. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân cùng bà con hàng xóm khắc phục hậu quả trên tinh thần các trường hợp thiệt hại nặng được ưu tiên khắc phục trước.

Ông Chu Văn Phúc, xã Thái Hòa cho biết, trận mưa lớn kèm gió lốc đã làm tốc toàn bộ mái nhà của gia đình. Ngoài ra các tài sản trong nhà như ti vi, tủ lạnh… cũng bị đổ méo mó. Tránh giông lốc, gia đình ông đã sang hàng xóm ở nhờ. Ngay sáng hôm sau, khi cơn giông đi qua được bà con hàng xóm cùng lực lượng dân quân giúp đỡ, gia đình đã khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại vùng có nguy cơ sạt lở cao cũng được các huyện, thành phố đặc biệt quan tâm. Thực hiện chương trình này, năm 2019 tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch di chuyển, sắp xếp ổn định dân cư theo hình thức xen ghép 85 hộ với tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã thực hiện sắp xếp, di chuyển được 75 hộ dân đến nơi ở mới. Dự kiến đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành chuyển di chuyển 10 hộ còn lại.

Gia đình chị Hoàng Thị Mán, thôn Khuẩy Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, nhà nằm sát bờ suối Nà Pe. Mùa mưa bão đến, hầu như năm nào cũng bị ngập đến 5 lần. Mỗi khi mưa lớn, nước trên núi cứ chảy xuống ào ào rất nguy hiểm. Có hôm nước chảy vào nhà như dòng suối, hai mẹ con chị chỉ biết ôm chặt lấy nhau chờ cơn bão đi qua.

Tháng 6 vừa rồi, được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng cộng thêm tiền tích góp nhiều năm, gia đình chị đã làm được ngôi nhà mới. Có nhà mới, gia đình chị yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Cùng với gia đình chị Mán, năm 2019, xã Sinh Long cũng có 6 hộ được hỗ trợ làm nhà đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Việc đảm bảo an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTT tại Tuyên Quang.

Hiện toàn tỉnh có 420 công trình bị hư hỏng xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh đã bố trí các nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp và làm mới 48 công trình với tổng kinh phí trên 156,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 372 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn chưa được bố trí các nguồn để sửa chữa, nâng cấp.

Đảm bảo an toàn các công trình, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở NN-PTNT, Sở GTVT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra các công trình thuỷ lợi, công trình PCTT từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp bảo dưỡng, tu sửa đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các công trình thủy lợi, PCTT, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng khác để phòng ngừa thiệt hại.

Chủ động xây dựng phương án PCTT, tìm kiếm cứu nạn, các sở ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia PCTT. Nếu có thiên tai xảy ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách các cấp để hỗ trợ giúp nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.

    Tags:
Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm