| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang thiệt hại nặng do mưa lũ

Thứ Năm 06/07/2017 , 20:00 (GMT+7)

Liên tiếp trong các ngày từ 04 đến ngày 06/07/2017, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa trên diện rộng, một số nơi xuất hiện mưa to và rất to.

18-42-30_1
Mưa lũ làm nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều nhà dân bị đất sạt lở vào nhà; hàng chục ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập chìm trong nước.

Cụ thể, theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 21 nhà dân ở 2 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên bị đất sạt lở vào nhà; hơn 110 ha lúa, hoa màu bị ngập chìm trong nước; 2 công trình thủy lợi ở xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa bị lũ cuốn trôi.

18-42-30_2
Mưa lũ làm nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm cho đường Quốc lộ 2C, Quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Na Hang bị sạt lở taluy dương, với hàng trăm m3 đất, đá tràn xuống lòng đường; nhiều tuyến đường liên xã Đà Vị - Hồng Thái; Thanh Tương; Năng Khả; Yên Hoa – Côn Lôn; Yên Hoa – Khâu Tinh; Yên Hoa – Sinh Long thuộc huyện Na Hang bị sạt lở; 6 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Mưa to cũng làm cho mức nước tại hồ Thủy điện Tuyên Quang dâng cao, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã phải mở 3 cửa xả lũ. Hiện lũ sông Lô, địa phận thành phố Tuyên Quang (chiều ngày 06/07) đạt mực nước xấp xỉ 21,7 m (dưới báo động I là 0,3 m)...

18-42-30_3
Ảnh: Đồng Văn Thưởng

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất