| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Thụ tinh nhân tạo thành công 81 con trâu

Thứ Sáu 02/11/2018 , 09:06 (GMT+7)

Tinh trùng của trâu đực được lựa chọn là giống trâu Murrah, giống trâu nội từ Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi cung cấp.

09-04-48_1
Nghé được đẻ ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo có trọng lượng từ 30-32kg, ngoại hình đẹp, sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn

Trâu cái nền sinh sản là giống trâu nội có ngoại hình đẹp, đã đủ tuổi sinh sản, đủ tiêu chuẩn làm giống để làm lai tạo.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 81 con trâu được thụ tinh thành công, trong đó có 5 con đã đẻ được 5 con nghé. Nghé được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo có trọng lượng từ 30 - 32kg, ngoại hình đẹp, sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn.

Ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện trâu đực bản địa của tỉnh có trọng lượng trung bình chỉ đạt 371kg/con, thể trạng nhỏ, không đủ tiêu chuẩn giống. Vì vậy việc lai tạo trâu giống thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp nâng thể trạng, tầm vóc của trâu; giảm hiện tượng phối giống đồng huyết, cận huyết, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất