| Hotline: 0983.970.780

Tuyển thủ Malaysia tới Việt Nam trong tâm trạng buồn thiu

Thứ Hai 08/12/2014 , 17:39 (GMT+7)

Tâm trạng thầy trò HLV Dollah Salleh rất nặng nề, trong suốt chuyến bay họ hầu như không trò chuyện với nhau.

Thất bại 1-2 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2014 ngay trên sân nhà khiến các cầu thủ Malaysia choáng váng. Họ đặt chân tới Hà Nội trưa 8/12 với tâm trạng nặng nề.
 
anh1-7114-1418019361.jpg
Cầu thủ Malaysia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trưa nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Trước trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam, các cầu thủ Malaysia luôn tự tin nói về chiến thắng, thậm chí với cách biệt lớn để tạo đà tâm lý cho trận lượt về tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, dù được hơn 80.000 CĐV tiếp lửa, thầy trò HLV Dollah Salleh đã gục ngã 1-2 với sức phản kháng rất thấp. Thất bại này khiến đội vô địch năm 2010 đối mặt với nguy cơ lớn phải chia tay AFF Cup 2014.

Lúc 9h sáng nay (giờ Kuala Lumpur), các thành viên đội tuyển Malaysia đã lên chuyến bay AK9538 của hãng hàng không giá rẻ Air Asia di chuyển sang Hà Nội chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra ngày 11/12. Tâm trạng thầy trò HLV Dollah Salleh rất nặng nề, trong suốt chuyến bay họ hầu như không trò chuyện với nhau.

"Chúng tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận lượt đi, giờ nằm ở thế khó. Dẫu sao, cơ hội cho Malaysia chưa hết, chúng tôi còn 90 phút tại Mỹ Đình", Safee Sali, tiền đạo từng lập cú đúp loại Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2010 chia sẻ với VnExpress tại sân bay Nội Bài. "Đội tuyển Việt Nam bây giờ rất mạnh, tấn công phòng ngự đều tốt. Thầy trò HLV Miura có chiến thắng lượt đi, giờ lại được đá lượt về trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nên cơ hội đang rất rộng mở trước mắt họ. Tuy nhiên, còn hy vọng chúng tôi còn chiến đấu".

anh2-6700-1418019362.jpg
Safee chia sẻ trong đội hình Việt Nam, anh ngán nhất Văn Quyết, cầu thủ nhỏ nhưng kỹ thuật và nhanh nhẹn. Ảnh: Lâm Thỏa

Cũng trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay từ Kuala Lumpur về TP HCM. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ di chuyển ra Hà Nội để bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho trận quyết định tấm vé vào chung kết.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm