| Hotline: 0983.970.780

Tuyên truyền Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ CTTL

Thứ Tư 19/06/2013 , 10:02 (GMT+7)

Mới đây, tại huyện Từ Liêm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Mới đây, tại huyện Từ Liêm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Tại hội nghị, gần 500 đại biểu gồm lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn trên địa bàn huyện Từ Liêm đã được giới thiệu về Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ CTTL và các văn bản liên quan. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng các công trình thủy lợi. Ngoài ra, người dân còn được phổ biến về tình hình diễn biến của thiên tai, biến đổi khí hậu và công tác ứng phó.


Ông Nguyễn Văn Uyên phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Uyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết: Đến tháng 3/2013, toàn thành phố còn tồn tại 13.018 vụ vi phạm Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ CTTL với mức độ khá nghiêm trọng. Điển hình là các huyện Từ Liêm, Thanh Oai, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì và quận Hà Đông. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh.

Đây là một hoạt động rất thiết thực trong bối cảnh tình hình khí tượng thủy văn ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành thủy lợi.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.