| Hotline: 0983.970.780

Tuyển VN lên đường tham dự AFF cup

Thứ Ba 20/11/2012 , 10:05 (GMT+7)

Hôm nay 20/11, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chính thức hành quân sang Thái Lan tham dự vòng đấu bảng AFF cup 2012.

Hôm nay 20/11, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chính thức hành quân sang Thái Lan tham dự vòng đấu bảng AFF cup 2012.

Chiến thắng của ĐTVN ở giải đấu này đang được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá VN thoát khỏi giai đoạn khó khăn do tình hình tài chính gây nên.

Được biết, chỉ tiêu LĐBĐVN (VFF) đặt ra với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ là vào tới bán kết AFF cup 2012. Đây được coi là một biện pháp giảm áp lực cho các cầu thủ và cả BHL ĐTVN, nhưng đồng thời cũng để bảo vệ VFF thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận nếu thất bại.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cho biết: “Nhiệm vụ chính thức đối với ĐTVN là vào tới bán kết. Nhưng vào tới đó rồi thì phải nghĩ tới chung kết và giành chức vô địch. VFF đến thời điểm hiện tại đặt 100% niềm tin vào HLV Phan Thanh Hùng. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì khi để HLV nội dẫn dắt ĐTQG. Rõ ràng về năng lực chuyên môn, HLV Phan Thanh Hùng đã được kiểm định. Năm nay, ĐTVN theo tôi có sự chuẩn bị chu đáo nhất so với nhiều năm trước”.

Theo tìm hiểu của NNVN, thì lãnh đạo ngành thể thao và VFF đều đang kỳ vọng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ dẫn dắt ĐTVN đoạt cúp vô địch AFF cup 2012. Chiến thắng của thầy trò ông Hùng sẽ là cứu cánh, giúp đem lại nguồn sinh lực mới cho bóng đá VN, vốn đang trong giai đoạn khó khăn. Trong quá trình làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT, bản thân HLV Phan Thanh Hùng cũng khẳng định, sẽ đưa ĐTVN vào tới trận chung kết.

Hôm qua, ông Hùng cho biết: Kế hoạch chuẩn bị cho AFF cup của ĐTVN tới thời điểm hiện tại đều rất ổn. Tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Kỹ chiến thuật của đội cũng hoàn thiện từng ngày một.

Đặc biệt về thể lực, năm nay đội có sự cải thiện rất đáng kể. Nếu so với các đối thủ khác trong khu vực, ĐTVN hoàn toàn không hề lép vế. Chúng ta đủ khả năng để giành chức vô địch. Vấn đề chúng tôi mong mỏi nhất, vẫn là đội tuyển nhận được sự ủng hộ của dư luận và người hâm mộ trong quá trình thi đấu. Đấy là sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với các cầu thủ cũng như BHL.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của ĐTVN sẽ diễn ra vào ngày 24/11 với đối thủ Myanmar. Ở SEA Games 26 (Indonesia), U23 VN từng để thua U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ. Tuy nhiên, trên cấp độ ĐTQG, VN được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng.

19h hôm qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã làm lễ chia tay lên đường tham dự AFF cup 2012 tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng đã ra Hà Nội làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL.

Ông Hùng khẳng định, cá nhân ý thức rõ trách nhiệm của ĐTVN ở AFF cup 2012 có tác dụng đối với bóng đá VN. “Toàn đội sẽ thi đấu nỗ lực với 100% khả năng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức xử lý của VFF”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, kết quả thi đấu của ĐTVN ở AFF cup 2012 có thể ảnh hưởng tới quyết định về việc gia hạn hợp đồng của VFF với HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, nếu ĐTVN thể hiện bộ mặt tốt ở AFF, dù thành tích không như ý, ông Hùng vẫn có thể tiếp tục được tin dùng.

“Anh Hùng là HLV nội đầu tiên dẫn dắt ĐTQG, do đó sẽ có những khó khăn nhất định. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để anh Hùng làm tốt nhiệm vụ”, ông Tuấn cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm